Site icon MUC News

Mỹ bất ngờ “bật đèn xanh” cho Trung Quốc vào dầu mỏ Venezuela

Nhà máy lọc dầu El Palito ở thành phố Puerto Cabello, Venezuela tháng 12/2025. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai hoan nghênh Trung Quốc đầu tư, mua dầu Venezuela, động thái hiếm thấy giữa bối cảnh Caracas tìm lối thoát kinh tế và Washington siết kiểm soát năng lượng

Washington đảo chiều chiến lược năng lượng

Phát biểu ngày 31/1 trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump khẳng định Trung Quốc được chào đón tại thị trường dầu mỏ Venezuela. Ông cho rằng Bắc Kinh có thể đạt các thỏa thuận năng lượng rất có lợi. Washington hiện không phản đối việc Trung Quốc mua dầu từ quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Trump đồng thời tiết lộ chính quyền lâm thời Venezuela đã đạt thỏa thuận năng lượng với Ấn Độ. Theo đó, New Delhi sẽ chuyển sang mua dầu Venezuela thay vì dầu Iran. Nhà Trắng đánh giá việc nhiều cường quốc cùng tham gia sẽ giúp ngành dầu mỏ Venezuela sôi động trở lại. Mỹ tuyên bố sẵn sàng phối hợp để các giao dịch diễn ra thuận lợi.

Tổng thống Trump nhấn mạnh quan hệ Washington – Caracas đang ở giai đoạn “rất hòa thuận”. Hai bên thống nhất chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu. Mỹ chỉ nhận phần nhỏ, còn Venezuela hưởng phần lớn doanh thu. Theo ông Trump, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp Caracas cải thiện tài chính.

Dầu mỏ Venezuela trước ngã rẽ sống còn

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước khoảng 303 tỷ thùng. Quốc gia này từng đóng góp khoảng 7% sản lượng dầu toàn cầu. Hiện nay, tỷ lệ này giảm xuống dưới 1%. Nguyên nhân chủ yếu do trừng phạt kéo dài và thiếu đầu tư nghiêm trọng.

Dầu thô Venezuela phần lớn là dầu nặng, chi phí khai thác rất cao. Nhiều dự án vì thế bị đình trệ suốt nhiều năm. Chính quyền Caracas đang tích cực tìm đối tác quốc tế để khôi phục ngành năng lượng then chốt.

Ngày 20/1, Venezuela thông báo đã nhận 300 triệu USD thanh toán ban đầu. Khoản tiền này nằm trong thỏa thuận chuyển giao 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã nhận đủ số dầu và bán một phần ra thị trường.

Sau chiến dịch truy bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, Washington tuyên bố kiểm soát hoạt động mua bán dầu Venezuela vô thời hạn. Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định không chiếm đoạt tài nguyên. Doanh thu dầu mỏ sẽ được quản lý qua các tài khoản do Mỹ giám sát và chuyển lại Venezuela để phục vụ người dân.

Theo: VnExpress