Site icon MUC News

Mỹ cấm cửa Trung Quốc mua đất nông nghiệp, lý do nằm ở đâu?

Việc cấm cửa người Trung Quốc mua đất của Mỹ là một phần trong chiến lược của chính quyền TT Trump

Bộ Nông nghiệp Mỹ cấm thực thể nước ngoài mua đất nông nghiệp, được cho là chủ yếu nhắm vào Trung Quốc

Theo The Hill, ngày 8/7, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vừa ban hành lệnh cấm các cá nhân và thực thể từ “các quốc gia thù địch nước ngoài”, đặc biệt là công dân Trung Quốc, mua đất nông nghiệp tại Mỹ. Quyết định này được đưa ra nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về các mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến quyền sở hữu đất đai của nước ngoài.

Biện pháp này được thúc đẩy bởi thực tế là các thực thể nước ngoài hiện đang sở hữu gần 45 triệu mẫu đất nông nghiệp ở Mỹ, trong đó Trung Quốc nắm giữ hơn 265.000 mẫu Anh. Chính quyền cũng có ý định “thu hồi” những diện tích đất đã được mua bởi các bên gây rủi ro an ninh quốc gia.

Đây là một phần trong “Kế hoạch Hành động An ninh Nông nghiệp Quốc gia” mới của chính quyền, nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng thực phẩm và cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Bà Rollins nhấn mạnh rằng, USDA đã hủy bỏ bảy thỏa thuận hiện có với các quốc gia đáng lo ngại, và loại bỏ khoảng 70 cá nhân có liên quan. USDA cũng đang trong quá trình loại bỏ 550 thực thể khác vì những lý do tương tự.

Trong nhiều năm qua, các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc đã đẩy mạnh việc mua các khu đất, bao gồm đất nông nghiệp, gần các căn cứ quân sự trên đất Mỹ. Những thương vụ này đã dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về khả năng gián điệp và phá hoại. Chẳng hạn, tập đoàn Fufeng của Trung Quốc đã mua 370 mẫu đất gần căn cứ Không quân Grand Forks ở Bắc Dakota vào năm 2021. Một tỷ phú Trung Quốc khác, Sun Guangxin, cũng sở hữu hơn 100.000 mẫu đất ở hạt Val Verde, Texas, nơi có căn cứ Không quân Laughlin.

Các quan chức Mỹ bày tỏ quan ngại rằng quyền sở hữu đất đai gần các địa điểm nhạy cảm có thể tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin tình báo hoặc gây gián đoạn hạ tầng trọng yếu. Nhiều bang của Mỹ cũng đã ban hành hoặc đề xuất luật để hạn chế hoặc cấm quyền sở hữu đất nông nghiệp của nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

Sự kiện họp báo có cả các bộ trưởng các Bộ Tư pháp, Quốc phòng, An ninh Nội địa và một số Thống đốc bang. Nó cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong đó Bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc sẽ theo dõi quyền sở hữu đất đai xung quanh các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên khắp cả nước: “Các đối thủ nước ngoài không còn có thể cho rằng chúng tôi không theo dõi nữa“.