Site icon MUC News

Mỹ cảnh báo công dân cân nhắc rời 10 nước Trung Đông khi căng thẳng với Iran tăng cao

Mỹ cảnh báo công dân cân nhắc rời Trung Đông khi tình hình khu vực leo thang, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Người dân tại một khu vực ở Dải Gaza giữa bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang (Ảnh minh họa: MUC)

WASHINGTON – Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo an ninh cho công dân tại 10 quốc gia Trung Đông, khuyến nghị họ chuẩn bị sẵn sàng rời đi khi căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.

Cảnh báo được phát đi ngày 01/8, áp dụng với Bahrain, Israel, Iraq, Jordan, Kuwait, Li-băng, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE. Theo hai quan chức Mỹ nắm được tình hình, Washington đang lên kế hoạch triển khai đợt tấn công mới vào Iran trong cuối tuần này, dù kế hoạch cũng có thể bị hủy bỏ.

Nội dung cảnh báo yêu cầu công dân Mỹ hết sức thận trọng, đồng thời chuẩn bị cho khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận tạm thời và các gián đoạn đi lại khác. Những người có kế hoạch du lịch đến khu vực này được khuyến cáo nghiêm túc xem xét lại.

Tại cuộc họp nội các sáng 31/7, Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu về khả năng nối lại các cuộc tấn công dữ dội, đồng thời thể hiện sự bất mãn với những nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả. “Chúng ta sẽ tấn công họ rất mạnh. Đến lúc nào đó, họ sẽ nói, ‘Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa'”, ông Trump tuyên bố.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã chuẩn bị các phương án và sẵn sàng lực lượng để mở rộng chiến tranh, trong đó có đợt oanh tạc kéo dài hai tuần nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran. Các quan chức Mỹ cho biết thêm, Washington cũng có kế hoạch nhắm vào cơ sở năng lượng và hạt nhân của Iran, bao gồm núi Pickaxe ở phía nam thủ đô Tehran.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết lãnh đạo nước này muốn tấn công hạ tầng năng lượng Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran, nhưng chưa nhận được sự đồng ý từ Mỹ. “Chúng tôi rất muốn tấn công các mục tiêu năng lượng của Iran, nhưng Mỹ chưa chấp thuận”, ông Katz nói. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ tham gia vào đợt tấn công sắp tới của Mỹ.

Khi được hỏi về thông tin Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành đợt tấn công mới trong cuối tuần này, Nhà Trắng cho biết tổng thống sẽ không “đứng nhìn”. “Iran sẽ tiếp tục phải trả giá cho đến khi họ ngồi vào bàn đàm phán theo cách mà Tổng thống Trump cho là có ý nghĩa”, Thư ký báo chí Karoline Leavitt tuyên bố. Tehran, về phần mình, đe dọa tiếp tục tấn công các quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, xung đột tiếp tục lan rộng ở nhiều điểm trong khu vực. Ngày 01/8, quân đội Kuwait cho biết lực lượng nước này đã đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran nhắm vào các cơ sở trọng yếu, bao gồm công trình của chính phủ ở miền bắc đất nước.

Cùng ngày, Hải quân Anh ghi nhận một tàu chở dầu bị trúng đạn và một vụ nổ khác xảy ra gần con tàu này tại eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman. Tổ chức Thương mại hàng hải Vương quốc Anh xác nhận vật thể lạ đã bắn trúng tàu ngày 31/7, gây hư hại cho phòng máy.

Tại Dải Gaza, Israel thực hiện các cuộc tấn công dữ dội vào miền trung và bắc dải đất này trong đêm 31/7 và ngày 01/8, ngay sau khi Hamas xác nhận sẽ giải giáp vũ khí để chấm dứt chiến tranh. Tại Yemen, lực lượng Houthi buộc tám tàu của Ả-rập Xê-út phải chuyển hướng khỏi eo biển Bab el-Mandeb, sau khi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận tải biển của Ả-rập Xê-út trong vùng biển này.

Lê Toan (tổng hợp)