Washington tuyên bố thỏa thuận ngoại giao sẽ bất khả thi nếu Tehran thu phí quá cảnh tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh đàm phán vẫn đang bế tắc sâu sắc.
- Những điều tài xế cần biết trước khi Việt Nam chuyển sang xăng E10
- Tổng thống Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc
- Cuộc hội ngộ Putin ở Bắc Kinh sau 26 năm
Eo biển Hormuz và cảnh báo đanh thép từ Mỹ
Ngày 21/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định với giới phóng viên rằng kịch bản Iran triển khai hệ thống thu phí tại eo biển Hormuz là điều không thể chấp nhận được. Ông nhấn mạnh hành động này sẽ trực tiếp xóa bỏ mọi cơ hội đạt được một thỏa thuận ngoại giao giữa hai nước trong tương lai. Washington hiện vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với các yêu sách về quyền kiểm soát tuyến đường thủy này từ phía Tehran.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng phản đối việc áp đặt các khoản phí, đồng thời khẳng định mong muốn duy trì sự tự do lưu thông hàng hải tại đây. Ông cho rằng đây là tuyến đường thủy quốc tế và lực lượng Hải quân Mỹ đang kiểm soát tốt tình hình. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran đang phát huy hiệu quả khi chưa có con tàu nào đi qua mà không có sự chấp thuận của phía Mỹ.
Lệnh phong tỏa này đã được Mỹ đơn phương ban bố kể từ ngày 13/4 sau khi các cuộc đàm phán tại Pakistan không mang lại kết quả như mong đợi. Chiến dịch hộ tống tàu thương mại của Hải quân Mỹ qua eo biển cũng đang được tạm dừng để đánh giá tình hình. Phía Mỹ nhận định rằng sự bế tắc trong ngoại giao buộc họ phải duy trì các biện pháp gây áp lực kinh tế và quân sự lên chính quyền Tehran.
Diễn biến căng thẳng và bế tắc trong đàm phán
Căng thẳng tại khu vực đã gia tăng từ cuối tháng Hai sau khi Mỹ và Israel phối hợp thực hiện các chiến dịch không kích nhắm vào Iran. Đáp lại, Tehran đã phong tỏa một phần eo biển và đe dọa khai hỏa vào bất cứ phương tiện nào cố tình vượt qua mà không có sự cho phép. Chính sách phong tỏa hiện tại đang khiến nền kinh tế Iran chịu tổn thất nặng nề, ước tính khoảng 500 triệu USD mỗi ngày.
Dù bế tắc, Ngoại trưởng Rubio cho biết đã có một vài dấu hiệu tiến triển nhỏ nhưng vẫn quá sớm để đưa ra kết luận lạc quan. Các điểm nghẽn chính vẫn nằm ở việc Iran yêu cầu công nhận chủ quyền đối với eo biển và vấn đề làm giàu uranium. Phía Iran hiện đã công bố một cơ chế kiểm soát mới, xác định vùng giám sát mở rộng và yêu cầu mọi tàu thuyền phải phối hợp với lực lượng hải quân của họ.
Trong báo cáo mới nhất ngày 21/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã có 31 tàu thương mại đi qua eo biển an toàn dưới sự giám sát của họ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn liên tục đưa ra lời răn đe về một chiến dịch tấn công quân sự mới. Ông đặt ra thời hạn chỉ trong vòng vài ngày tới để Tehran phải nhanh chóng đưa ra quyết định về một thỏa thuận chung.
Theo: Báo Dân trí

