Chính quyền Mỹ dự kiến chi 38,3 tỷ USD để nâng cấp các trung tâm giam giữ lên gần 93.000 chỗ, phục vụ cho chiến dịch trục xuất hàng loạt sắp tới.
- Ngày đầu nghỉ Tết cả nước có 34 người chết vì tai nạn giao thông
- Trí tuệ nhân tạo kích hoạt cơn chấn động tài chính toàn cầu
- Cầm điện thoại chứa giấy tờ tích hợp trên VNeID vẫn bị đòi bản sao
Mở rộng cơ sở giam giữ và kế hoạch ngân sách của chính phủ Mỹ
Cơ quan quản lý nhập cư Mỹ đang triển khai kế hoạch tăng mạnh số lượng người nhập cư bị giam giữ vào cuối năm 2026. Ngân sách dự kiến cho các hoạt động mua sắm và cải tạo các trung tâm lưu trú này lên tới hơn 38 tỷ USD. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho các chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn sắp tới.
Nguồn vốn thực hiện kế hoạch này được lấy từ dự luật chi tiêu đặc biệt của chính phủ, đã được thông qua vào năm ngoái. Tổng cộng 38,3 tỷ USD sẽ được giải ngân để phục vụ mục tiêu tái cấu trúc hạ tầng giam giữ. Theo tài liệu chính thức, số tiền này sẽ giúp củng cố năng lực hậu cần cho lực lượng chức năng.
Các cơ sở mới dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trước ngày 30/11 năm nay. Việc giải ngân và đầu tư hạ tầng được thực hiện khẩn trương nhằm đáp ứng tiến độ của các chiến dịch an ninh quốc gia. Chính quyền đang nỗ lực tối ưu hóa các nguồn lực có sẵn để đạt được hiệu quả cao nhất.
Mở rộng cơ sở giam giữ nhằm tăng cường chiến dịch thực thi pháp luật
Động thái này dự kiến sẽ tăng sức chứa của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) lên mức 92.600 giường. Việc mở rộng hạ tầng cho phép ICE chủ động hơn trong các chiến dịch bắt giữ gia tăng trong năm 2026. Đây là nỗ lực nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn dòng người nhập cư không có giấy tờ.
Mục tiêu cuối cùng của chính quyền là có thể giam giữ cùng lúc khoảng 100.000 người. Theo đó, ICE sẽ tiến hành mua và cải tạo 8 trung tâm giam giữ quy mô lớn cùng 16 địa điểm xử lý khác. Quy trình này dự kiến kết thúc vào ngày 30/9, thời điểm kết thúc năm tài chính 2026.
Ngoài việc xây mới, ICE cũng sẽ mua lại 10 cơ sở mà cơ quan này đang vận hành để tăng quyền kiểm soát. Các trung tâm quy mô lớn có thể chứa từ 7.000 đến 10.000 người mỗi nơi. Trong khi đó, các địa điểm xử lý nhỏ hơn sẽ có sức chứa từ 1.000 đến 1.500 người.
Tình trạng quá tải và những thách thức tại các bang nước Mỹ
Khi chính quyền mới nhậm chức vào đầu năm 2025, số người bị giam giữ tại các trung tâm của ICE vào khoảng 40.000 người. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên đều đặn trong suốt thời gian qua dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng. Các báo cáo thực tế đã chỉ ra sự thiếu hụt chỗ ở tại nhiều cơ sở giam giữ hiện có.
Một trong những cơ sở giam giữ quy mô lớn mới dự kiến sẽ được đặt tại bang New Hampshire. Thống đốc bang này đã công bố các tài liệu liên quan đến việc triển khai hạ tầng mới vào giữa tháng 2. Sự xuất hiện của các trung tâm này đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận tại các địa phương.
Trong bối cảnh đó, chính phủ liên tiếp điều chỉnh các biện pháp đối phó với những làn sóng phản đối. Các chiến dịch bắt giữ người nhập cư vẫn đang gặp phải sự kháng cự từ một bộ phận cộng đồng. Cơ quan chức năng cũng đưa ra lời đe dọa tước quốc tịch đối với những trường hợp gian lận để thắt chặt quản lý.
Theo: BáoThanh Niên

