Mỹ thông báo gói bán vũ khí hơn 10 tỷ USD cho Đài Loan, gồm HIMARS, tên lửa và UAV, làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc tại eo biển Đài Loan.
- Truy bắt kẻ gây ra vụ án chích điện cướp vàng tại An Giang – MUC News
- Giáo viên phạt tiền học sinh ở TPHCM gây bức xúc dư luận – Hải Phòng Mới
- Dự báo thế giới 2026: Tương lai của trật tự thế giới mới – Thanh Hóa Mới
Gói vũ khí quy mô lớn và thông điệp an ninh của Washington
Chính quyền Mỹ công bố gói bán vũ khí trị giá hơn 10 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm 8 hợp đồng với nhiều hạng mục khí tài hiện đại. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, danh mục nổi bật có 82 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS cùng 420 tên lửa chiến thuật ATACMS, tổng trị giá hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra còn có khoảng 60 hệ thống pháo tự hành với thiết bị đi kèm hơn 4 tỷ USD, máy bay không người lái trị giá trên 1 tỷ USD, phần mềm quân sự hơn 1 tỷ USD, cùng các tên lửa chống tăng Javelin và TOW trị giá hơn 700 triệu USD. Gói này cũng bao gồm phụ tùng trực thăng và bộ nâng cấp tên lửa chống hạm Harpoon.
Trong các thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các thương vụ nhằm phục vụ lợi ích an ninh và kinh tế của Washington, đồng thời hỗ trợ Đài Loan duy trì năng lực phòng thủ đáng tin cậy. Mỹ cho rằng việc tăng cường khả năng tự vệ của Đài Loan sẽ góp phần giữ ổn định chính trị và cân bằng quân sự tại khu vực.
Theo luật liên bang, Mỹ có nghĩa vụ hỗ trợ Đài Loan tự vệ. Tuy nhiên, vấn đề này từ lâu là điểm nhạy cảm trong quan hệ Mỹ–Trung, đặc biệt khi Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất.
Phản ứng trái chiều từ Bắc Kinh và Đài Bắc
Ngay sau thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cho rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm các thỏa thuận song phương, xâm phạm chủ quyền và làm suy yếu ổn định khu vực. Người phát ngôn Trung Quốc cáo buộc Washington “ủng hộ các lực lượng đòi độc lập” và cảnh báo động thái này có thể đẩy eo biển Đài Loan vào nguy cơ đối đầu quân sự.
Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Đài Loan bày tỏ cảm ơn Mỹ, khẳng định gói vũ khí mới sẽ giúp duy trì năng lực tự vệ và tăng cường sức răn đe. Ngoại trưởng Đài Loan cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ là yếu tố quan trọng để bảo đảm hòa bình, ổn định khu vực.
Động thái bán vũ khí diễn ra trong bối cảnh Đài Loan cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,3% GDP trong năm tới và hướng tới 5% vào năm 2030. Trước đó, chính quyền Đài Bắc đã công bố kế hoạch ngân sách đặc biệt hàng chục tỷ USD cho các dự án quốc phòng dài hạn, trong đó có hệ thống phòng không quy mô lớn.
Việc Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Đài Loan được đánh giá sẽ tiếp tục là nguồn gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ–Trung, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nước trong khu vực về cán cân an ninh tại eo biển Đài Loan.
Theo: Khai Mở

