Site icon MUC News

Mỹ ghi nhận ca nhiễm ‘giòi ăn thịt’ đầu tiên

Minh họa loài ruồi đẻ trứng lên mép các vết thương hở, vết loét, chỗ da bị trầy xước. (Ảnh: Internet)

Mỹ vừa phát hiện ca nhiễm “giòi ăn thịt” đầu tiên tại bang Maryland, khiến giới y tế và ngành chăn nuôi lo ngại nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Phát hiện ca bệnh hiếm gặp tại Maryland

Ngày 23/8, truyền thông Mỹ đưa tin một bệnh nhân vừa được xác nhận nhiễm ký sinh trùng giòi đinh vít Tân Thế giới (Cochliomyia hominivorax) sau khi trở về từ Guatemala. Đây là ca nhiễm ‘giòi ăn thịt’ đầu tiên tại Mỹ kể từ khi dịch bùng phát ở Trung Mỹ và Nam Mexico cuối năm 2024.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng giới chức bang Maryland đã triển khai biện pháp phòng ngừa, trong khi bệnh nhân đang được điều trị. Theo bác sĩ thú y Beth Thompson, thông báo chính thức được gửi tới các doanh nghiệp chăn nuôi ngày 20/8, xác nhận ca bệnh này.

Mối nguy hiểm từ ký sinh trùng ‘ăn thịt sống’

Loài ruồi ký sinh Cochliomyia hominivorax có khả năng đẻ trứng vào vết thương động vật máu nóng, kể cả con người. Ấu trùng sau khi nở sẽ cắn rách thịt sống, gây nguy cơ tử vong nếu không điều trị kịp thời. Quá trình chữa trị thường phức tạp, đòi hỏi loại bỏ hàng trăm ấu trùng và khử trùng vết thương.

Giới chuyên gia cảnh báo ca nhiễm này có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường bò thịt và gia súc Mỹ, vốn đang căng thẳng về nguồn cung. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) từng tạm ngừng nhập khẩu một số loài gia súc từ biên giới phía nam để ngăn chặn sự lây lan.

Giải pháp: Sản xuất ruồi vô sinh

Đầu tháng 8, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất ruồi vô sinh tại Texas nhằm kiểm soát dịch. Đây cũng là chiến lược từng giúp Mỹ loại bỏ hoàn toàn “giòi ăn thịt” từ thập niên 1960. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng phản ứng hiện nay của USDA còn chậm so với tốc độ lây lan.

Theo ước tính của USDA, một đợt bùng phát dịch có thể gây thiệt hại tới 1,8 tỷ USD chỉ riêng tại Texas, bao gồm chi phí thuốc men, nhân lực và tổn thất đàn gia súc. Trong khi đó, Mexico đang gấp rút xây dựng nhà máy sản xuất ruồi vô sinh trị giá 51 triệu USD để ứng phó nguy cơ dịch bệnh.

Theo: VNexpress