Ngũ Giác Đài đang triển khai thêm hệ thống THAAD và Patriot tới các quốc gia đồng minh Trung Đông, nhằm chuẩn bị cho kịch bản Iran phản công nếu nổ ra xung đột.
- Tuyên án vụ 29 bị cáo mang hung khí đi đánh người ở Cần Thơ
- Hạ viện Mỹ nỗ lực mở cửa chính phủ sau khi ngân sách bị tắc nghẽn
- Biểu tình tại Séc thu hút hàng chục nghìn người dân tham gia
Khai triển khí tài chiến lược tại các vị trí trọng yếu
Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, Washington đang khẩn trương tăng cường lưới lửa phòng không và phòng thủ tên lửa trên khắp khu vực Trung Đông. Kế hoạch này được thực hiện nhằm đề phòng khả năng Iran thực hiện các hành động quân sự trả đũa trong trường hợp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai.
Cụ thể, Ngũ Giác Đài đang điều động thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cùng nhiều tổ hợp Patriot đến các căn cứ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Ả rập Xê út và Qatar. Giới quan sát quân sự nhận định việc khai triển THAAD là một bước đi đáng chú ý, bởi quân đội Mỹ hiện sở hữu số lượng rất hạn chế loại khí tài này trên toàn cầu và việc vận chuyển đòi hỏi nguồn lực hậu cần lớn.
Trong khi THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầm cao, các hệ thống Patriot sẽ đảm nhiệm vai trò đối phó với các mối đe dọa tầm ngắn và bay thấp. Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ cũng duy trì sự hiện diện của các khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường tại eo biển Hormuz, phía bắc biển Ả Rập và Biển Đỏ để sẵn sàng đánh chặn máy bay không người lái hoặc tên lửa.
Về lực lượng không quân, các phi đội chiến đấu cơ F-15E đã được điều đến Jordan, trong khi các tiêm kích tàng hình F-35 và chiến đấu cơ tác chiến điện tử cũng được ghi nhận đang di chuyển vào khu vực.
Bối cảnh căng thẳng và toan tính của các đồng minh
Dù Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về các hành động quân sự, giới chức Mỹ cho biết Washington có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạn chế vào Iran bằng lực lượng hiện có. Một chiến dịch quân sự mở rộng có thể dẫn đến phản ứng mạnh từ Tehran, buộc Mỹ phải củng cố “lá chắn” để bảo vệ lực lượng của mình và các đối tác, bao gồm Israel.
Hành động tăng cường phòng thủ này diễn ra sau những kinh nghiệm từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào năm ngoái. Khi đó, trong chiến dịch “Búa Đêm”, lực lượng Mỹ đã tấn công ba địa điểm hạt nhân của Iran. Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar. Dù hệ thống Patriot đã đánh chặn phần lớn các mối đe dọa, Ngũ Giác Đài thừa nhận một tên lửa đã lọt qua lưới phòng thủ, gây thiệt hại nhỏ.
Trước tình hình leo thang, các quốc gia vùng Vịnh đang tìm cách giữ khoảng cách với các cuộc tấn công tiềm tàng. Ả rập Xê út và UAE gần đây tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của họ cho các hoạt động tấn công nhằm vào Iran.
Song song với các nỗ lực ngoại giao, các nước này cũng tự nâng cao năng lực quốc phòng. Ả rập Xê út đã xúc tiến mua các hệ thống THAAD, với một số tổ hợp đã được chuyển giao. Vào tháng 1, quân đội Mỹ cũng thông báo thành lập một đơn vị phối hợp mới tại Qatar để tăng cường khả năng hợp tác phòng thủ tên lửa với các đối tác trong khu vực.
Theo: Báo Dân trí

