Giám đốc Tình báo Mỹ Tulsi Gabbard vừa thông báo giải tán lực lượng đặc nhiệm tình báo DIG, điều chuyển nhân sự về các bộ phận cũ giữa lúc Quốc hội tăng cường giám sát.
Diễn biến việc điều chuyển nhân sự tại Văn phòng Giám đốc Tình báo
Vào ngày 10/02 vừa qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã đưa ra quyết định giải thể Nhóm Sáng kiến của Giám đốc, một đơn vị đặc nhiệm do chính bà thành lập từ năm 2025. Theo thông cáo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, toàn bộ các thành viên của đơn vị này sẽ không bị cho thôi việc mà được điều động sang những bộ phận chuyên môn khác nhau bên trong cơ quan. Quyết định này được thực hiện sau khi xuất hiện hàng loạt những báo cáo và cáo buộc về các sai phạm liên quan đến hoạt động của nhóm đặc nhiệm này trong thời gian qua.
Giải thích về tính chất của đơn vị này, đại diện cơ quan tình báo Mỹ khẳng định Nhóm Sáng kiến của Giám đốc vốn không được thiết kế để tồn tại vĩnh viễn. Đây thực chất là một nỗ lực tạm thời nhằm huy động và tập trung nguồn lực thực hiện các dự án ưu tiên cao, đặc biệt là các nhiệm vụ phát sinh từ những Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Mỹ. Việc thành lập đơn vị này cho phép cơ quan tình báo xử lý nhanh chóng các vấn đề nóng trong thời gian ngắn trước khi đưa nhân sự trở lại vị trí cũ.
Bà Tulsi Gabbard nhấn mạnh rằng việc giải tán lực lượng đặc nhiệm tình báo DIG là bước đi cần thiết để tối đa hóa chuyên môn và kinh nghiệm của các nhân viên thông qua việc phân bổ họ vào những nhóm nhiệm vụ khác nhau. Phía Văn phòng Giám đốc Tình báo cũng bác bỏ các thông tin cho rằng việc giải thể là do áp lực từ những sai sót trong quá trình vận hành. Theo giới quan sát, đây là cách bà Gabbard tái cấu trúc lại bộ máy nhằm duy trì hiệu quả thực hiện các sứ mệnh an ninh quốc gia dưới sự chỉ đạo của Nhà Trắng.
Áp lực pháp lý và sự giám sát của Quốc hội đối với bà Tulsi Gabbard
Câu chuyện giải thể đơn vị đặc nhiệm diễn ra trong bối cảnh bà Tulsi Gabbard đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các nhà lập pháp tại Washington. Từ tháng 12/2025, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật yêu cầu Giám đốc Tình báo phải công khai báo cáo mật về cấu trúc nhân sự, bao gồm chi tiết về ban lãnh đạo và quy trình tuyển dụng của đơn vị DIG. Dù cơ quan này đã chậm trễ trong việc đáp ứng thời hạn báo cáo, nhưng đại diện ODNI khẳng định họ vẫn đang phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết cho Quốc hội.
Sự hoài nghi từ phe Dân chủ tăng cao sau khi các hoạt động của bà Gabbard liên quan đến vấn đề bầu cử bị tiết lộ. Cụ thể, bà đã có mặt trong các cuộc đột kích của FBI vào cuối tháng 1 vừa qua để thu giữ các thùng phiếu và tài liệu lưu trữ tại bang Georgia. Thêm vào đó, thông tin về việc văn phòng của bà trực tiếp giám sát các cuộc điều tra máy bỏ phiếu tại Puerto Rico cũng gây ra nhiều tranh luận về phạm vi quyền hạn thực sự của một Giám đốc Tình báo Quốc gia.
Phản ứng trước các động thái này, nhiều lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội lập luận rằng những hành động của bà Gabbard đã vượt quá thẩm quyền của cơ quan tình báo và có thể can thiệp vào các cuộc bầu cử tương lai. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn kiên quyết bảo vệ các quyết định của bà và khẳng định đây là những bước đi hợp pháp nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử Mỹ. Cuộc đối đầu về mặt pháp lý này dự kiến sẽ còn gây ra nhiều sóng gió cho ngành tình báo Mỹ trong những tháng sắp tới.
Theo: Khai Mở

