Site icon MUC News

Mỹ giới hạn tiếp nhận 7.500 người tị nạn mỗi năm

Những người Nam Phi đến Mỹ với tư cách người tị nạn tại buổi lễ chào đón ở Virginia hôm 12/5 (Ảnh: VnExpress)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ chỉ giới hạn tiếp nhận 7.500 người tị nạn trong năm tài khóa 2026, ưu tiên người Nam Phi da trắng, động thái khiến nhiều tổ chức nhân đạo chỉ trích.

Giới hạn thấp kỷ lục trong nhiều năm

Ngày 30/10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức trần tiếp nhận người tị nạn trong năm tài khóa 2026 sẽ là 7.500 người. Theo Nhà Trắng, quyết định này “phù hợp với mối quan tâm nhân đạo và lợi ích quốc gia” của Mỹ.

Con số này thấp hơn nhiều so với mức 125.000 người mà chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã đặt ra trong năm trước. Washington không đưa ra lời giải thích cụ thể về lý do cắt giảm mạnh số lượng người tị nạn được phép nhập cảnh.

Ưu tiên người Nam Phi da trắng

Các nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết; trong số 7.500 người được chấp thuận tị nạn, người Nam Phi da trắng sẽ được ưu tiên. Hồi tháng 2; chính quyền Trump từng công bố chương trình riêng cho nhóm này, với lý do “nông dân da trắng ở Nam Phi đang đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực”. Tuy nhiên, chính phủ Nam Phi đã bác bỏ cáo buộc trên.

Ngay từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump đã tuyên bố tạm ngừng tiếp nhận người tị nạn. Từ đó đến nay, chỉ một số ít trường hợp được phép nhập cảnh; chủ yếu là người Nam Phi da trắng.

Vấp phải làn sóng chỉ trích

Thông báo mới của Washington ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ các tổ chức nhân đạo. Dự án Hỗ trợ Người tị nạn Quốc tế (IPF) cho rằng; quyết định này cho thấy; Mỹ “chính trị hóa chương trình nhân đạo” và ;“đặt lợi ích chính trị lên trên việc bảo vệ con người”.

Các chuyên gia cảnh báo; việc thu hẹp quy mô tiếp nhận người tị nạn có thể làm suy yếu hình ảnh của Mỹ; trong vai trò quốc gia dẫn đầu các hoạt động nhân đạo toàn cầu.

Theo: VnExpress