Các đại sứ quán Mỹ tại Trung Đông đồng loạt khuyến cáo công dân nước này cân nhắc rời khu vực, giữa lúc Iran dọa siết chặt thêm các tuyến hàng hải chiến lược ngoài eo biển Hormuz.
- Sách đến trường miền núi: Nghệ An cấp miễn phí cho 208.600 học sinh
- Từ tháng 8, trường tư thục bị cấm dạy trước chương trình tiểu học
- 12 cán bộ huyện Hướng Hóa bị tuyên phạt tù vì sai phạm đất đai
Cảnh báo do Đại sứ quán Mỹ tại Jordan, Iraq, Israel và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil (miền bắc Iraq) ban hành ngày 01/8, sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran đổ vỡ và hai bên liên tục tấn công trả đũa lẫn nhau. Cùng ngày, Kuwait cho biết đã đánh chặn UAV của Iran nhắm vào một cơ sở chính phủ, còn một tàu chở dầu ngoài khơi Oman, gần eo biển Hormuz, bị một vật thể chưa xác định bắn trúng, dù không gây thương vong.
Trong thông báo an ninh, các cơ quan ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Công dân Mỹ hiện đang ở Trung Đông cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa theo từng thời điểm và những gián đoạn trong hoạt động đi lại”. Với công dân đang ở ngoài khu vực, Washington khuyến cáo: “Hãy nghiêm túc cân nhắc lại việc đến hoặc quá cảnh qua khu vực này”.
Các đại sứ quán cũng cảnh báo phạm vi rủi ro không dừng lại ở chiến trường: “Iran và các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài”. Riêng Đại sứ quán Mỹ tại Amman ra khuyến nghị cụ thể hơn: “Đại sứ quán Mỹ tại Amman khuyến nghị toàn bộ công dân Mỹ tránh đến các căn cứ quân sự ở Jordan”, đồng thời kêu gọi công dân theo dõi sát các cảnh báo chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách Jordan.
Phía sau lời kêu gọi là một cục diện quân sự đang nóng lên từng ngày. CBS News dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington có thể đang lên kế hoạch tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran ngay trong cuối tuần này, thậm chí xem xét đánh vào hạ tầng năng lượng của Iran – gồm các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện, bước đi được đánh giá sẽ đánh dấu một đợt leo thang lớn trong chiến dịch quân sự.
Đe dọa đáp trả từ Tehran cũng không còn mang tính ngoại giao thông thường. Ông Mohammad Bagher Zolghadr, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố ngày 01/8 rằng nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân và căng thẳng leo thang, Iran không chỉ gia tăng hạn chế với vận tải qua Hormuz mà có thể đóng cửa thêm các điểm nghẽn hàng hải chiến lược khác. Tuần trước, lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã mở thêm một mặt trận mới khi dùng tên lửa và UAV tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ.
Xung đột giữa hai bên, khởi phát từ ngày 28/02, đã nhiều lần làm gián đoạn hoạt động vận tải qua Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch cho xuất khẩu dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng và phân bón ra thế giới. Hệ quả không còn khoanh vùng trong Vùng Vịnh: lạm phát toàn cầu bị đẩy lên, và nguy cơ kéo thêm nhiều quốc gia Trung Đông vào vòng xoáy xung đột đang hiện hữu rõ hơn từng ngày.
Bạch Xoan (tổng hợp)

