Site icon MUC News

Mỹ – Israel tấn công Iran phá hủy cầu B1 tại Karaj

Hình ảnh cây cầu bị phá hủy nặng nề. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Iran cho biết Mỹ và Israel đã tấn công cầu B1 cao nhất Trung Đông và một cơ sở y tế tại Tehran, trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang mạnh mẽ

Hạ tầng giao thông và y tế bị nhắm mục tiêu

Cuộc không kích diễn ra nhắm vào cầu B1 tại Karaj, một công trình cao 136m được coi là cây cầu cao nhất khu vực Trung Đông. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Iran, công trình này đã bị phá hủy một phần chỉ vài giờ sau những cảnh báo quân sự từ phía Mỹ. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz và các tuyến đường chiến lược đang trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu.

Cây cầu này là một phần quan trọng trong tuyến cao tốc nối liền khu vực Karaj với thủ đô Tehran và mới chỉ được khánh thành vào đầu năm nay. Vụ tấn công đã khiến một số người bị thương, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho cấu trúc hạ tầng giao thông chiến lược của quốc gia này. Các nhà chức trách địa phương đang đánh giá mức độ hư hại để tìm phương án khắc phục tạm thời cho tuyến giao thông huyết mạch này.

Ngoài cây cầu, Tehran cũng tuyên bố lực lượng tấn công đã đánh trúng Viện Pasteur, một cơ sở y tế có tuổi đời một thế kỷ tại thủ đô. Những hình ảnh được Bộ Y tế Iran công bố cho thấy một tòa nhà bị đổ nát hoàn toàn do tác động của bom đạn. Sự việc này gây ra nhiều lo ngại về việc các hạ tầng dân sự và y tế không còn được đảm bảo an toàn trong các đợt oanh tạc.

Lời cảnh báo từ Mỹ và phản ứng của Tehran

Hôm 2/4 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ gia tăng cường độ tấn công nếu các yêu cầu quân sự của ông không được đáp ứng. Ông khẳng định các mục tiêu chiến dịch đang trên đà hoàn tất và Mỹ sẵn sàng giáng những đòn mạnh mẽ hơn nữa để đạt được mục đích cuối cùng. Phía Mỹ cho rằng các biện pháp này là cần thiết để buộc đối phương phải tuân thủ các điều kiện đề ra.

Đáp lại các đe dọa, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định người dân nước này sẵn sàng cầm vũ khí để bảo vệ đất nước. Ông cho biết khoảng 7 triệu người đã đăng ký tham gia chiến dịch sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua. Tehran nhấn mạnh rằng dù không hiếu chiến nhưng mỗi người dân sẽ trở thành một người lính khi tổ quốc bị đe dọa.

Cuộc xung đột hiện đã bước sang tháng thứ hai với hơn 2.000 người tử vong theo ghi nhận từ các quan chức y tế Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thông báo đã thực hiện chiến dịch đáp trả bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái. Trong khi đó, đại diện Bộ Quốc phòng Iran cho rằng các nỗ lực của đối phương nhằm làm suy giảm tinh thần phòng vệ vẫn chưa đạt được kết quả.

Theo: Báo Dân trí