Việc Nhà Trắng công bố mức thuế 15% mới đang gây chấn động thương mại toàn cầu. Trước biến động từ chính sách thuế quan của ông Trump, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt.
- Toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết, giảm mạnh so với cùng kỳ
- Tai nạn hồ Thác Bà: Bài học về an toàn giao thông thủy
- Nga vận hành tàu dầu tới Cuba bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ
Washington kích hoạt “Kế hoạch B” nhằm duy trì áp lực thuế quan
Ngày 21/2, Tổng thống Donald Trump thông báo nâng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa toàn cầu lên mức 15%. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức “thuế đối ứng” trước đó, khiến giới quan sát gọi đây là “Kế hoạch B” của chính quyền Mỹ nhằm duy trì chính sách bảo hộ thương mại.
Mức thuế 15% này được viện dẫn theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Tổng thống áp đặt trong thời hạn tối đa 150 ngày. Nhà phân tích Varg Folkman nhận định các diễn biến hiện nay báo hiệu một “thời kỳ bất ổn mới” cho thương mại quốc tế, khi các nền kinh tế phải liên tục đoán định hướng đi tiếp theo của Washington.
Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, việc Mỹ liên tục thay đổi chính sách với các con số dự báo dao động từ 10% đến 20% gây tác động lớn đến tâm lý thị trường. Vì Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng đầu, bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng sẽ tác động trực tiếp đến khả năng ký kết hợp đồng và thương thảo giá cả của doanh nghiệp Việt.
Doanh nghiệp Việt trước bài toán nâng cao nội lực và giá trị gia tăng
Trong bối cảnh áp lực từ thuế quan của ông Trump gia tăng, ngành gỗ Việt Nam đã ghi nhận những phản ứng tích cực khi một số mặt hàng như tủ bếp, ghế bọc nệm được lùi thời điểm tăng thuế đến năm 2027. Tuy nhiên, ông Nguyễn Chánh Phương từ HAWA nhấn mạnh doanh nghiệp cần duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung ứng chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro từ các cuộc điều tra bổ sung.
Một yếu tố then chốt khác cần lưu ý là định nghĩa về “hàng hóa quá cảnh”. Giáo sư David Dapice cho biết Washington sẽ thắt chặt các quy định này và mong muốn giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam phải được sản xuất thực tế tại nội địa nhiều hơn. Việc chủ động chuẩn bị thay vì chờ đợi là yếu tố sống còn để doanh nghiệp giữ vững năng lực cạnh tranh.
Theo: Khai Mở

