Site icon MUC News

Mỹ khẳng định “không có quyền quyết định” thỏa thuận hòa bình Ukraine

Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington ngày 14/8. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định, Washington không thể áp đặt hay bác bỏ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, liên quan đến xung đột Ukraine, bởi quyết định cuối cùng chỉ thuộc về Kiev và Moskva.

Quyết định thuộc về Kiev và Moskva

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, Washington không thể thay Ukraine hay Nga, chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến xung đột. Ông khẳng định:

“Mỹ không có quyền bác bỏ hay chấp nhận điều gì, bởi vì quyết định cuối cùng thuộc về Ukraine. Họ và Nga phải tự tìm cách hòa giải.”

Theo ông Rubio, vai trò của Mỹ chỉ dừng lại ở mức trung gian, hỗ trợ để các bên có thể xích lại gần nhau hơn.

Kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga tại Alaska

Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska. Ngoại trưởng Rubio đánh giá, sự kiện này đã mang lại những tiến triển tích cực, song nhấn mạnh rằng:

Ông cho rằng chỉ khi cả hai bên cùng chấp nhận thực tế này, một thỏa thuận hòa bình bền vững mới có thể đạt được.

Trump đề xuất hướng tới hòa bình toàn diện

Sau hội nghị, Tổng thống Trump kêu gọi các bên không chỉ dừng lại ở lệnh ngừng bắn tạm thời, mà cần tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Ông cũng hé lộ rằng xung đột Ukraine có thể chỉ kết thúc khi:

Zelensky và lãnh đạo châu Âu tới Washington

Ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky; cùng nhiều lãnh đạo châu Âu sẽ đến Washington; để dự cuộc họp với ông Trump.

Trước những ý kiến cho rằng châu Âu đến để ;“bảo vệ” Ukraine trước áp lực từ Mỹ, Ngoại trưởng Rubio khẳng định:

Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là tạo cơ hội để các bên thảo luận hòa bình, chứ không phải gây áp lực lên Ukraine.”

Mỹ và đồng minh xem xét đảm bảo an ninh cho Ukraine

Theo Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, Nga đã chấp nhận để Mỹ đứng ra bảo đảm an ninh cho Ukraine, theo mô hình tương tự cơ chế phòng thủ tập thể của NATO.

Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao lưu ý rằng; chưa rõ cơ chế này sẽ được thực hiện thế nào và đặt câu hỏi tại sao Tổng thống Putin lại đồng ý, trong khi trước đó; Nga luôn kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

Triển vọng hòa bình còn bỏ ngỏ

Ngoại trưởng Rubio thừa nhận Nga và Ukraine; chưa thực sự tiến sát thỏa thuận hòa bình, nhưng khẳng định có đủ tiến triển; để tiếp tục đối thoại ở cấp cao.

“Chúng tôi thấy rằng đã có một số bước tiến, dù chưa lớn, để chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong nỗ lực chấm dứt xung đột,” ông nói.

Theo: VnExpress