Chính quyền Trump vừa bổ sung Alibaba, Baidu cùng nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc vào danh sách cáo buộc hỗ trợ các hoạt động quân sự.
- Tre nở hoa – Hiện tượng tự nhiên, giá trị văn hóa và hậu quả sinh thái
- Xe 4 chỗ chạy ngược chiều gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội
- Cháy kho hàng TP HCM trong khu dân cư, lửa kéo dài hơn 3 giờ
Doanh nghiệp Trung Quốc và danh sách trừng phạt mới của Lầu Năm Góc
Vào ngày 13/02, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định bổ sung thêm một số tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc vào danh sách các đơn vị bị cáo buộc hỗ trợ quân đội nước này. Trong số những cái tên vừa được đưa vào danh sách 1260H của Lầu Năm Góc, đáng chú ý nhất là hai gã khổng lồ công nghệ Alibaba và Baidu, cùng với hãng sản xuất ô tô điện BYD.
Dù danh sách này hiện chưa chính thức áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp, nhưng đây là một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ từ phía Washington. Theo các quy định pháp lý mới, Bộ Quốc phòng Mỹ trong những năm tới sẽ bị cấm ký kết các hợp đồng kinh tế hoặc thực hiện mua sắm từ bất kỳ công ty nào có tên trong danh sách bị cáo buộc này.
Bên cạnh đó, danh sách mới còn có sự xuất hiện của công ty công nghệ sinh học WuXi AppTec và đơn vị sản xuất robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo RoboSense Technology. Ngược lại, một số đơn vị như nhà sản xuất chip nhớ YMTC đã được Lầu Năm Góc đưa ra khỏi danh sách đen trong đợt cập nhật này.
Doanh nghiệp Trung Quốc phản đối cáo buộc liên quan đến quân đội
Trước những cáo buộc từ phía Hoa Kỳ, Tập đoàn Alibaba đã nhanh chóng đưa ra những phản hồi quyết liệt nhằm bảo vệ uy tín của mình. Người phát ngôn của tập đoàn này khẳng định rằng không hề có cơ sở thực tế nào cho việc đưa Alibaba vào danh sách hỗ trợ quân sự và đồng thời đe dọa sẽ tiến hành các hành động pháp lý cần thiết.
Phía Alibaba nhấn mạnh rằng họ không phải là một công ty quân sự của Trung Quốc và hoàn toàn không nằm trong bất kỳ chiến lược “dung hợp quân – dân” nào mà phía Mỹ đang lo ngại. Thông điệp này cũng được coi là lời cảnh báo gửi tới các đối tác và nhà cung cấp hiện đang làm việc với Lầu Năm Góc cũng như các cơ quan chính phủ khác của Mỹ.
Thực tế, các công ty công nghệ lớn khác của Trung Quốc như Tencent và nhà sản xuất pin xe điện CATL cũng đã có tên trong danh sách này từ trước đó. Trong khi Tencent khẳng định hoạt động kinh doanh của họ không bị ảnh hưởng, thì CATL luôn nhấn mạnh rằng họ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến lĩnh vực quân sự.
Tác động của chính sách thuế quan và áp lực ngoại giao Mỹ – Trung
Động thái gia tăng sức ép từ phía Washington được giới quan sát nhận định là nhằm chuẩn bị lợi thế trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay. Việc cập nhật danh sách đen có thể làm lung lay thỏa thuận đình chiến thương mại mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được vào tháng 10 năm ngoái.
Bên cạnh đó, áp lực từ phía các nghị sĩ Mỹ đối với Lầu Năm Góc vẫn đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Vào tháng 12 năm ngoái, một nhóm nghị sĩ đã gửi thư thúc giục Bộ trưởng Quốc phòng bổ sung thêm nhiều cái tên công nghệ khác vào danh sách, bao gồm AI DeepSeek, Xiaomi và hãng sản xuất màn hình BOE Technology.
Song song với việc bổ sung, một vài đơn vị khác như COSCO Shipping Finance và ChangXin Memory Technologies (CXMT) cũng đã được gỡ bỏ khỏi danh sách như trường hợp của YMTC. Những thay đổi này phản ánh sự điều chỉnh linh hoạt trong chính sách kiểm soát của Mỹ đối với các thực thể kinh tế từ phía Trung Quốc trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

