Site icon MUC News

Mỹ mở rộng danh sách giám sát tiền tệ lên 9 quốc gia, bổ sung Ireland và Thụy Sĩ

Bộ Tài chính Mỹ đưa nhiều quốc gia vào danh sách giám sát tiền tệ. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong báo cáo tiền tệ bán niên công bố ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ xác nhận không có đối tác thương mại lớn nào bị gán nhãn “thao túng tiền tệ” trong năm 2024. Tuy nhiên, danh sách giám sát đã được mở rộng lên 9 quốc gia, với hai cái tên mới là Ireland và Thụy Sĩ.

Báo cáo tiền tệ Mỹ: Trung Quốc tiếp tục bị theo dõi chặt chẽ

Dù không bị gán nhãn, Trung Quốc vẫn nằm trong diện theo dõi đặc biệt với cảnh báo có thể bị xác định là thao túng tiền tệ nếu phát hiện hành vi can thiệp vào tỷ giá, dù là chính thức hay không chính thức.

Ireland và Thụy Sĩ gia nhập danh sách giám sát tiền tệ

Bộ Tài chính Mỹ bổ sung Ireland và Thụy Sĩ vào danh sách giám sát do các chỉ số thặng dư thương mại và tài khoản vãng lai vượt ngưỡng cảnh báo. Thụy Sĩ từng bị gán nhãn thao túng năm 2020 và vẫn đang trong diện theo dõi từ đó đến nay.

Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục bị giám sát. Đáng chú ý, Nhật Bản đã can thiệp ba lần vào thị trường ngoại hối trong năm qua, nhưng vẫn được Mỹ đánh giá là minh bạch và hợp tác.

Đức và Singapore tiếp tục góp mặt trong danh sách từ các kỳ báo cáo trước, với lý do chủ yếu đến từ các chỉ số thương mại và thặng dư tài khoản vãng lai.

Mỹ khẳng định tiếp tục giám sát để đảm bảo công bằng thương mại

Dù không đưa ra cáo buộc cụ thể nào, Mỹ nhấn mạnh sẽ duy trì việc giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo thương mại công bằng và ổn định thị trường toàn cầu.

Theo: Tiền Phong