Site icon MUC News

Mỹ phản ứng mạnh trước chỉ trích về chiến dịch quân sự ở Caribe

chiến dịch quân sự Mỹ ở Caribe

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Dân trí)

Trước làn sóng chỉ trích từ đồng minh và Liên Hợp Quốc về chiến dịch quân sự Mỹ ở Caribe, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Washington có quyền bảo vệ an ninh quốc gia và xem các đối tượng buôn ma túy là “khủng bố ma túy” cần bị trấn áp.

Mỹ khẳng định quyền hành động để bảo vệ an ninh quốc gia

Tại cuộc họp ngoại trưởng G7 ở Niagara (Canada) ngày 11/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên tiếng đáp trả gay gắt các chỉ trích nhắm vào chiến dịch quân sự Mỹ ở Caribe. Ông khẳng định, Washington đang tiến hành chiến dịch chống lại “khủng bố ma túy” – những tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia đe dọa trực tiếp đến an ninh của Mỹ và đồng minh.

Rubio nhấn mạnh: “Liên minh châu Âu không có quyền định nghĩa luật pháp quốc tế hay quyết định cách Mỹ bảo vệ an ninh quốc gia của mình.” Ông cho rằng Mỹ “xứng đáng được cảm ơn” vì đã ngăn chặn dòng ma túy từ Caribe sang châu Âu, đồng thời bác bỏ thông tin Anh đình chỉ chia sẻ tình báo là “tin giả”.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, chiến dịch này được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, với mục tiêu triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng ba tàu chiến hộ tống hiện đã được triển khai tại vùng biển Caribe, dưới quyền điều hành của Bộ Tư lệnh Miền Nam (U.S. Southern Command). Tổng số binh sĩ Mỹ tại khu vực này đã tăng lên khoảng 15.000 người.

Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động cao. (Ảnh: Dân trí)

Đồng minh và Liên Hợp Quốc lên án việc sử dụng vũ lực

Phản ứng trước chiến dịch, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot bày tỏ lo ngại về “vi phạm luật pháp quốc tế”, đặc biệt đối với các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Caribe. Thống kê cho thấy, kể từ tháng 8, Mỹ đã tiến hành ít nhất 19 cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy, khiến khoảng 76 người thiệt mạng.

Một nhóm chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc cũng chỉ trích rằng ngay cả khi các tàu bị tấn công có dính líu đến buôn ma túy, việc sử dụng vũ lực gây chết người trên vùng biển quốc tế mà không có cơ sở pháp lý phù hợp vẫn “vi phạm luật pháp quốc tế về biển và đồng nghĩa với hành quyết ngoài vòng pháp luật.”

Trong khi đó, Colombia – một trong những đối tác then chốt trong hợp tác chống ma túy với Mỹ – đã tạm ngừng chia sẻ thông tin tình báo cho đến khi Washington chấm dứt các cuộc tấn công tại vùng biển Caribe.

Nguy cơ leo thang và tác động quốc tế

Các nhà phân tích cảnh báo, việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe có thể khiến khu vực này trở thành điểm nóng mới, làm gia tăng căng thẳng với các nước Mỹ Latinh. Nhiều chuyên gia cho rằng chiến dịch quân sự hóa cuộc chiến chống ma túy của Mỹ đang làm mờ ranh giới giữa thực thi pháp luật và xung đột vũ trang.

Giới quan sát cũng đặt câu hỏi về tính hiệu quả lâu dài của chiến dịch. Nếu không đi kèm với các biện pháp hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế và giảm nhu cầu sử dụng ma túy trong nước, việc sử dụng vũ lực đơn thuần có thể tạo ra vòng luẩn quẩn về bạo lực và bất ổn.

Dù bị chỉ trích, Washington vẫn khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm “bảo vệ người dân Mỹ và duy trì an ninh khu vực.” Tuy nhiên, giới ngoại giao cho rằng, cách tiếp cận của Mỹ có thể gây chia rẽ trong nội bộ G7 và ảnh hưởng đến hình ảnh toàn cầu của Washington như một cường quốc thượng tôn pháp luật.

Theo: Dân trí