Site icon MUC News

Mỹ ra tối hậu thư 48 giờ đối với Iran và điều động 40% lực lượng không quân tới Trung Đông

Mỹ ra tối hậu thư 48 giờ đối với Iran và điều động 40% lực lượng không quân tới Trung Đông

Mỹ vừa xác lập “ranh giới đỏ” đối với Iran và phát đi thông điệp cảnh báo kéo dài 48 giờ, khiến nguy cơ đối đầu Mỹ – Iraq trở nên rõ rệt hơn. Ảnh minh họa gồm Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (trái). (Ảnh: Chụp màn hình báo Aboluowang).

Washington đặt thời hạn hai ngày để Tehran cung cấp khung đàm phán hạt nhân trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường hiện diện và làn sóng biểu tình nổ ra tại Iran.

Mỹ huy động 40% lực lượng không quân chuẩn bị cho kịch bản can thiệp quân sự

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang leo thang lên mức cao nhất khi Hoa Kỳ chính thức xác lập một “ranh giới đỏ” kèm theo tối hậu thư yêu cầu Iran phải nộp bản dự thảo khung đàm phán hạt nhân trong vòng 48 giờ. Song song với áp lực ngoại giao, giới quan sát ghi nhận Washington đã khẩn cấp điều phối khoảng 40% tổng lực lượng không quân tới vùng Vịnh, một quy mô huy động được đánh giá là tương đương với giai đoạn chuẩn bị cho Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 và chiến tranh Iraq năm 2003. Các phi đội máy bay chiến đấu vẫn tiếp tục gia tăng số lượng tại các căn cứ quân sự trong khu vực, báo hiệu khả năng một chiến dịch không kích quy mô lớn có thể xảy ra nếu các nỗ lực ngoại giao đi vào ngõ cụt.

Tại Iran, làn sóng biểu tình chống chính phủ lại bùng phát, người tham gia tuần hành đồng thanh hô lớn: “Đối với mỗi người mà chế độ giết hại, hàng ngàn người sẽ đứng lên để trả thù cho họ”. (Ảnh : Ghép, chụp từ video).

Trong khi áp lực từ bên ngoài đang bủa vây, chính quyền Tehran cũng phải đối mặt với làn sóng phản kháng mạnh mẽ từ trong nước khi người dân và sinh viên đồng loạt xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn. Tại khu vực Abdanan, sự việc một giáo viên nghỉ hưu bị lực lượng Vệ binh Cách mạng bắt giữ ngay tại nhà riêng đã trở thành mồi lửa khiến hàng nghìn người tụ tập và hô vang các khẩu hiệu đòi thay đổi thể chế. Tại các trường đại học, sinh viên tổ chức các hoạt động tưởng niệm những người đã hy sinh trong các cuộc trấn áp trước đó, đồng thời công khai kêu gọi chấm dứt sự lãnh đạo của giáo chủ Khamenei trong bối cảnh tình hình an ninh nội bộ ngày càng bất ổn.

Phía Iran hiện đã đặt toàn bộ quân đội chính quy (Artesh) và lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) trong tình trạng cảnh giác cao nhất vì giới lãnh đạo nước này dự báo các cuộc không kích của Mỹ là khó tránh khỏi. Tình thế của Tehran càng thêm khó khăn khi các đơn vị vũ trang người Kurd từ biên giới Iraq liên tục thực hiện các vụ tấn công nhắm vào quân đội Iran trong khi các phe phái ủng hộ và phản đối chính phủ đang xảy ra xung đột gay gắt trên đường phố. Theo các nguồn tin quân sự, nếu Tehran không đưa ra phản hồi thực chất trong thời hạn 48 giờ mà Washington đã đặt ra, các biện pháp ngoại giao sẽ chính thức kết thúc để nhường chỗ cho các phương án can thiệp quân sự cứng rắn hơn.

Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)