Mỹ sắp công bố lập liên minh quốc tế phá phong tỏa eo biển Hormuz để hộ tống tàu hàng, trong khi phía Iran tuyên bố vẫn đang kiểm soát chặt chẽ khu vực này.
- Nghi phạm sát hại hai người tại Hưng Yên tử vong trong ô tô
- Triệu tập tài xế ô tô rời khỏi hiện trường sau va chạm giao thông
- Vợ chồng Harry chỉ trích sách mới về hoàng gia là ‘thuyết âm mưu’
Mỹ kêu gọi các đồng minh cử tàu chiến tham gia liên minh quốc tế phá phong tỏa eo biển Hormuz
Báo Wall Street dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết trong vài ngày tới, Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức công bố việc thành lập một liên minh quốc tế nhằm hộ tống các tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz. Các cuộc thảo luận hiện nay đang tập trung vào việc xác định thời điểm bắt đầu hoạt động này, có thể diễn ra trước hoặc sau khi các xung đột hiện tại kết thúc. Ông Trump nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ an ninh khu vực khi thị trường dầu mỏ thế giới đang chao đảo do các gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.
Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các quốc gia gồm Trung Quốc, Pháp, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản triển khai tàu chiến để phối hợp bảo vệ eo biển khỏi sự hạn chế nhân tạo. Ông tuyên bố liên quân đã phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran, tuy nhiên vẫn cảnh báo Tehran có thể phóng 1-2 máy bay không người lái hoặc thả một quả thủy lôi dọc tuyến đường thủy này. Washington cam kết sẽ ném bom dữ dội dọc bờ biển và bắn chìm các tàu thuyền của đối phương để sớm đưa eo biển trở lại trạng thái hoạt động an toàn và tự do.
Iran bác bỏ thông tin bị suy yếu và khẳng định quyền kiểm soát
Chuẩn tướng Ali Mohammad Naini, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), vào ngày 15/3 đã bác bỏ các tuyên bố từ Washington và khẳng định năng lực hải quân của họ không bị phá hủy. Ông Naini tuyên bố eo biển Hormuz hiện nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Iran, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với một phản ứng mang tính quyết định. Phía Iran cho biết đã phóng khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái vào các mục tiêu của đối thủ kể từ khi xung đột bùng phát.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi giải thích thêm rằng eo biển vẫn mở cửa cho vận tải quốc tế, ngoại trừ các tàu thuộc Mỹ, Israel và các nước đồng minh đang tham gia tấn công họ. Giới chức quân sự Iran nhấn mạnh rằng những loại vũ khí mạnh nhất của họ vẫn chưa được huy động và các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn cho đến khi khả năng răn đe được khôi phục. Theo thống kê, Tehran đã thực hiện tấn công vào hơn một chục con tàu kể từ khi liên quân mở chiến dịch không kích nhắm vào quốc gia này.
Theo: Khai Mở

