Site icon MUC News

Mỹ tạm đình chỉ một phần lệnh trừng phạt với tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga

Một trạm xăng của Lukoil ở Slovakia (Ảnh: Chụp màn hình / Dân Trí)

Vì sao Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt Lukoil và động thái này diễn ra khi nào? Quyết định mới được Washington đưa ra sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ và Tổng thống Putin.

Mỹ gia hạn giấy phép cho các trạm xăng mang thương hiệu lukoil

Hai ngày sau cuộc gặp giữa các đặc phái viên Mỹ ;và Tổng thống Nga Vladimir Putin; Washington thông báo tạm đình chỉ một số biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn năng lượng Lukoil. Đây là các biện pháp từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào tháng 10 nhằm gia tăng áp lực lên Moscow.

Theo thông báo ngày 4/12; Bộ Tài chính Mỹ gia hạn đến ít nhất ngày 29/4/2026 việc cho phép các trạm xăng mang thương hiệu Lukoil hoạt động tại nhiều quốc gia; trong đó có Mỹ. Quyết định này giúp chuỗi bán lẻ nhiên liệu tiếp tục phục vụ khách hàng nhưng vẫn kiểm soát dòng tiền liên quan đến Nga — quốc gia đã chịu hàng nghìn lệnh trừng phạt từ 2022 đến nay.

Bộ Tài chính; Mỹ cho biết việc gia hạn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với người tiêu dùng ;và các nhà cung cấp đang có nhu cầu giao dịch thông thường với những trạm xăng thuộc hệ thống Lukoil bên ngoài Nga.

Trước đó; từ ngày 21/11, Mỹ đã kích hoạt lệnh trừng phạt áp lên hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Lukoil và Rosneft. Động thái này khiến nhiều khách hàng lớn phải nhanh chóng tìm nguồn cung thay thế cho dầu Nga.

Tín hiệu ngoại giao mới giữa washington và moscow

Phát biểu ngày 3/12; Tổng thống Trump cho biết các đặc phái viên của ông đã có cuộc gặp “khá tốt” với Tổng thống Putin. Khi được hỏi liệu phía Nga có bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột hay không, ông Trump nói rằng phía đại diện Mỹ “có ấn tượng ông Putin muốn kết thúc chiến sự”.

Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống Putin chưa đưa ra dấu hiệu công khai nào về việc nhượng bộ. Nga hiện vẫn đạt một số bước tiến trong việc kiểm soát thêm các khu vực ở miền Đông Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 4/12 khi đang thăm Ấn Độ; ông Putin cho biết ông ghi nhận nỗ lực ngoại giao mà Tổng thống Trump đang thúc đẩy. Ông mô tả đây là “một nhiệm vụ phức tạp; và đầy thách thức”, đồng thời cho rằng các bên nên tham gia vào tiến trình này thay vì gây cản trở

Theo: Dân Trí