Site icon MUC News

Mỹ tăng cường tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông đối phó Iran

Mỹ tăng cường tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông đối phó Iran

Tàu sân bay USS George H.W. Bush tại Đại Tây Dương ngày 6.2. ( Ảnh: Chụp màn hình báo Thanh Niên).

Quân đội Mỹ chuẩn bị điều động tàu sân bay USS George H.W. Bush đến Trung Đông, gia tăng áp lực quân sự tối đa lên Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Tàu sân bay Mỹ chuẩn bị triển khai lực lượng tại Trung Đông

Theo các nguồn tin quân sự ngày 08/03/2026, chính quyền Washington đang lên kế hoạch cho một chiến dịch dài hơi tại khu vực Trung Đông, Ngoài việc điều động thêm các máy bay ném bom chiến lược B-1, Mỹ dự kiến sẽ gửi nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba đến vùng biển này để tăng cường sức mạnh.

Động thái này nhằm bổ sung lực lượng cho hai nhóm tác chiến hiện đang túc trực tại thực địa là USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford.

Hiện tại, tàu USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại biển Ả Rập và đóng vai trò là căn cứ di động cho các đợt xuất kích nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Iran. Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã di chuyển qua kênh đào Suez vào ngày 05/03/2026 để tiến vào biển Đỏ. Sự hiện diện của tàu Ford tại đây được giới quan sát đánh giá là nhằm ngăn chặn các hành động tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen, một đồng minh của Tehran, nếu lực lượng này tham chiến.

Sự bổ sung lực lượng lần này cho thấy quy mô huy động khí tài quân sự rất lớn của Hoa Kỳ nhằm đối phó với các thách thức từ Iran. Với sự góp mặt của nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba, Mỹ muốn gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ hơn tới các lực lượng đối địch trong khu vực. Các chuyên gia nhận định đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả phương án tấn công lẫn phòng thủ trước những biến động khó lường tại Trung Đông.

Quá trình huấn luyện và cảnh báo từ Washington

Tàu sân bay USS George H.W. Bush vừa hoàn tất đợt huấn luyện tiền triển khai vào ngày 05/03/2026 tại vùng biển ngoài khơi bang Bắc Carolina. Trong giai đoạn này, phi đội trên tàu đã thực hiện gần 1.600 lượt cất cánh và hơn 1.300 lượt hạ cánh cả ngày lẫn đêm để đảm bảo khả năng tác chiến. Hải quân Mỹ khẳng định nhóm tác chiến này đã đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất và có thể sớm di chuyển đến đông Địa Trung Hải.

Về mặt kỹ thuật, tàu USS George H.W. Bush thuộc lớp Nimitz, sở hữu năng lực tấn công vượt trội nhờ sự kết hợp giữa tốc độ và sức bền. Quân đội Mỹ nhấn mạnh đây là lợi thế giúp duy trì sự hiện diện quân sự hiệu quả tại các điểm nóng. Sau khi hoàn tất các bài tập phối hợp cùng tàu hộ tống, nhóm tác chiến này dự kiến sẽ gia nhập đội hình cùng với tàu Lincoln và tàu Ford để tham gia các nhiệm vụ tại khu vực.

Trên phương diện chính trị, Tổng thống Mỹ vào ngày 07/03/2026 đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn về tình hình Iran trên mạng xã hội. Ông cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn và yêu cầu một sự đầu hàng vô điều kiện từ phía nước này. Washington hiện đang cân nhắc mở rộng danh sách các mục tiêu tiêu diệt, bao gồm cả những khu vực và nhóm người chưa từng bị nhắm đến trước đây do các hành vi gây bất ổn của Iran.

Theo: Báo Thanh Niên