Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhận định, một thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine sẽ khó làm hài lòng đôi bên và cần dựa trên thực tế tiền tuyến.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Mỹ nhận định về triển vọng hòa bình Nga – Ukraine
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho rằng việc đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ rất khó để làm hài lòng cả hai phía. Thay vì tìm kiếm một giải pháp hoàn hảo, ông đề xuất nên dựa vào tình hình thực tế trên tiền tuyến để tìm ra phương án mà cả hai bên có thể chấp nhận.
Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Vance nhấn mạnh: “Điều này sẽ không thể khiến bất kỳ ai thực sự hài lòng. Cả người Nga và người Ukraine có lẽ đều sẽ không thỏa mãn”.
Giải pháp dựa trên tiền tuyến
Theo ông Vance, đường tiền tuyến hiện tại có thể là cơ sở thực tế, dù chưa hoàn hảo, cho một tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. “Nếu nhìn vào thực trạng này, chúng ta có thể tìm ra giải pháp đàm phán mà cả Nga và Ukraine đều chấp nhận, để chấm dứt đổ máu”, ông nói.
Cuộc gặp Trump – Putin sắp diễn ra
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự. Theo ông Trump, Nga và Ukraine đã gần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng điều này có thể yêu cầu Kiev nhượng một phần lãnh thổ đáng kể.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ không vi phạm hiến pháp và “người Ukraine sẽ không trao đất đai cho đối thủ”.
Nỗ lực dàn xếp đàm phán
Ông Vance cho biết Mỹ đang tìm cách tổ chức các cuộc gặp giữa ông Putin, ông Trump và ông Zelensky, song ông không tin rằng việc Nga và Ukraine gặp nhau trước khi trao đổi với ông Trump sẽ mang lại hiệu quả.
Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, ông Trump sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên, nhưng hiện tại kế hoạch tập trung vào cuộc gặp song phương với ông Putin.
Vấn đề viện trợ cho Ukraine
Về viện trợ Kiev, ông Vance kêu gọi các quốc gia châu Âu đóng góp nhiều hơn nếu họ thực sự quan tâm tới xung đột. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không tiếp tục chi ngân sách để tài trợ trực tiếp, nhưng sẵn sàng bán vũ khí cho châu Âu nếu họ mua từ các nhà sản xuất Mỹ.
Cuộc phỏng vấn được công bố sau khi ông Vance gặp gỡ một số quan chức Tây Âu và Ukraine tại London, bao gồm Ngoại trưởng Anh David Lammy. Đây được cho là động thái mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ cuối tuần này.
Theo: Báo mới