Washington áp lệnh trừng phạt Sudan sau cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong xung đột, làm căng thẳng song phương tiếp tục leo thang
- IAEA cảnh báo Iran sắp tái khởi động chương trình làm giàu uranium
- Trump bác bỏ tin Mỹ hỗ trợ Iran 30 tỷ USD cho chương trình hạt nhân dân sự
- 3 yếu tố căn bản giúp gia đình hạnh phúc
Lệnh trừng phạt có hiệu lực tối thiểu một năm
Ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Chính phủ Sudan. Nguyên nhân được cho là do Sudan sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc giao tranh với lực lượng bán quân sự Hỗ trợ Nhanh (RSF).
Lệnh trừng phạt bao gồm việc hạn chế Sudan tiếp cận tín dụng từ Chính phủ Mỹ và siết chặt xuất khẩu hàng hóa Mỹ sang quốc gia Đông Phi này. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực ít nhất một năm, song không ảnh hưởng đến viện trợ nhân đạo khẩn cấp và sản phẩm nông nghiệp.
Cáo buộc vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học
Theo thông tin từ phía Mỹ, chính phủ Sudan bị nghi ngờ đã vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học (CWC) – thỏa thuận mà nước này phê chuẩn từ năm 1999. Tuy nhiên, Washington không công bố thời gian hay địa điểm cụ thể của hành vi bị cáo buộc.
Phản ứng trước thông tin trên, phía Sudan lập tức bác bỏ, gọi đây là những cáo buộc “thiếu bằng chứng” và “vô căn cứ”.
Tháng 1/2025, New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho rằng quân đội Sudan đã dùng khí clo trong ít nhất hai cuộc tấn công nhằm vào RSF, dưới lệnh trực tiếp của Tướng Abdel Fattah al-Burhan.
Trước đó, năm 2016, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng từng cáo buộc Sudan tiến hành hơn 30 cuộc tấn công hóa học tại vùng Darfur. Tuy nhiên, cáo buộc này chưa từng được Liên Hợp Quốc điều tra chính thức.
Lịch sử trừng phạt kéo dài giữa Mỹ và Sudan
Mối quan hệ giữa Mỹ và Sudan vốn nhiều sóng gió. Dưới thời cựu Tổng thống Omar al-Bashir, Sudan bị Mỹ liệt vào danh sách tài trợ khủng bố và phải chịu các lệnh trừng phạt kéo dài.
Sau khi ông Bashir bị lật đổ năm 2019, quan hệ song phương có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, tình hình lại xấu đi khi nội chiến nổ ra giữa quân đội chính phủ và lực lượng RSF từ năm 2023.
Tháng 1/2025, Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt tài chính nhắm vào hai thủ lĩnh chính của cuộc nội chiến: Tướng Mohamed Hamdan Dagalo (RSF) và Tướng Abdel Fattah al-Burhan.
Washington cáo buộc cả hai bên vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, bao gồm tội diệt chủng, tấn công dân thường và sử dụng nạn đói như công cụ chiến tranh.
Vừa trừng phạt, Mỹ vẫn dẫn đầu viện trợ nhân đạo
Dù duy trì các lệnh trừng phạt, Mỹ vẫn là nhà tài trợ lớn nhất cho các nỗ lực nhân đạo tại Sudan. Trong năm 2024, Washington đóng góp 45% trong tổng số 1,8 tỷ USD viện trợ do Liên Hợp Quốc kêu gọi.
Theo: Vietnamplus