Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp hai bên tạm hạ nhiệt căng thẳng và củng cố vị thế trên trường quốc tế.
- Vụ án cô chủ ba lần đầu độc người giúp việc: Sự toan tính tàn ác
- Bao dung và vị tha – chìa khóa mở lối bước vào kỷ nguyên mới
- Mưa lũ miền Trung: 22 người chết và mất tích, hơn 128.000 ngôi nhà vẫn ngập sâu
Hai bên cùng “thắng” sau cuộc gặp ở Busan
Tại thành phố cảng Busan (Hàn Quốc), Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp kéo dài hơn 1 giờ 40 phút trong không khí tích cực. Hai nhà lãnh đạo ca ngợi lẫn nhau và khẳng định tầm quan trọng của đối thoại trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung nhiều năm căng thẳng.
Sau hội đàm, hai bên đạt thỏa thuận tạm thời nhằm xoa dịu xung đột thương mại. Mỹ nhất trí giảm thuế với một số mặt hàng liên quan đến fentanyl, hoãn quy định hạn chế xuất khẩu công nghệ cao cho hơn 1.000 doanh nghiệp Trung Quốc và tạm ngừng tăng phí tàu hàng có yếu tố Trung Quốc.
Đáp lại, Trung Quốc hoãn thực thi chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm, cam kết mua 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong năm nay và 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới, đồng thời tăng cường hợp tác chống buôn lậu fentanyl.
Giới quan sát nhận định hai bên đã “lùi một bước mà không ai phải thua”, tránh được nguy cơ “tách rời kinh tế” từng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.
Lợi ích chiến lược và thông điệp chính trị
Theo các chuyên gia, cuộc gặp mang lại lợi ích chính trị rõ ràng cho cả hai bên. Tổng thống Trump có thêm cơ hội củng cố hình ảnh “tổng thống vì hòa bình”, trong khi Chủ tịch Tập thể hiện vị thế ngang hàng và khả năng đàm phán mạnh mẽ của Trung Quốc.
Việc Bắc Kinh sử dụng đòn bẩy đất hiếm và thương mại nông sản giúp họ giành được nhượng bộ từ Washington, đồng thời chứng minh khả năng kiểm soát nhịp leo thang căng thẳng.
Các nhà phân tích cũng cho rằng Mỹ đang dần chấp nhận thực tế Trung Quốc là đối thủ kinh tế ngang tầm, trong khi Bắc Kinh tiếp tục theo đuổi chiến lược tự chủ công nghệ và công nghiệp nhằm ứng phó lâu dài với biến động toàn cầu.
Cuộc gặp tại Busan, dù chưa tạo đột phá lớn, vẫn được xem là bước đi cần thiết giúp hai nền kinh tế hàng đầu thế giới duy trì kênh đối thoại và tránh rơi vào vòng xoáy đối đầu mới.
Theo:VnExpress

