Site icon MUC News

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine, kêu gọi châu Âu “gánh vác”

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Ảnh: Courtesy)

Washington chính thức thông báo ngừng chi ngân sách hỗ trợ Ukraine, đồng thời khuyến khích các đồng minh châu Âu tiếp tục viện trợ cho Kiev thông qua việc mua vũ khí của Mỹ

Mỹ dừng chi tiền, chuyển trách nhiệm cho châu Âu

Ngày 10-8, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định trên Fox News rằng Washington sẽ không tiếp tục rót ngân sách cho Ukraine. Ông nhấn mạnh, Mỹ muốn thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, thay vì kéo dài hỗ trợ tài chính.

“Nếu các đồng minh châu Âu muốn mua vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng Mỹ sẽ không tự bỏ tiền ra nữa”, ông Vance nói.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Vance với một số quan chức phương Tây và Ukraine tại Anh, trong đó có Ngoại trưởng Anh David Lammy.

Chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga

Chuyến công du châu Âu của Phó Tổng thống Vance nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra tại bang Alaska ngày 15-8. Vấn đề Ukraine sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận.

Ông Vance nhấn mạnh, các quốc gia châu Âu cần đóng góp nhiều hơn nếu “thực sự quan tâm” tới xung đột Ukraine, đồng thời cho biết người dân Mỹ đã “mệt mỏi” với việc phải chi tiền thuế cho cuộc chiến này.

Quan điểm trái chiều về giải pháp hòa bình

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng đề xuất khả năng Nga và Ukraine “có một số trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên”. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ, khẳng định Ukraine “sẽ không đổi lãnh thổ lấy hòa bình”.

Lập trường của Kiev nhận được sự ủng hộ từ nhiều quan chức Liên minh châu Âu (EU) và NATO, trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Nga tại Alaska đang đến gần.

Theo: Người lao động