Site icon MUC News

Mỹ và Ukraine đạt tiến triển trong kế hoạch hòa bình Ukraine – Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cùng các thành viên khác của phái đoàn Mỹ và Ukraine đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 23/11 (Ảnh: Chụp màn hình Dân Trí)

Mỹ và Ukraine đều bày tỏ lạc quan sau phiên đàm phán đầu tiên; tại Geneva nhằm điều chỉnh kế hoạch hòa bình mới; trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Tiến triển tích cực tại Geneva

Ngày 23/11, bất chấp những chỉ trích bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington; phái đoàn Mỹ và Ukraine đã tham dự phiên họp; mở đầu của vòng đàm phán hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ). Đây là cuộc gặp được đánh giá có ý nghĩa quan trọng; trong tiến trình xây dựng thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trưởng phái đoàn gồm các quan chức ngoại giao và quân sự cấp cao; mô tả phiên đàm phán đầu tiên là “hiệu quả nhất; kể từ khi các nỗ lực hòa bình bắt đầu”.

Ông Rubio lần đầu xác nhận Mỹ đang sửa đổi dự thảo kế hoạch; hòa bình gồm 28 điểm do Tổng thống Trump đề xuất; sau khi kế hoạch này vấp phải phản đối từ Ukraine và các đồng minh châu Âu.

“Chúng tôi đã xem xét từng điểm một và đang tiến hành; điều chỉnh để thu hẹp khác biệt,” Ngoại trưởng Rubio cho biết.

Sau phiên họp đầu tiên, phái đoàn Mỹ tiếp tục làm việc nội bộ để biên tập bản thảo mới.

Thành phần tham gia đoàn đàm phán Mỹ được đánh giá “phi thường”; với sự xuất hiện của Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu; Alexus Grynkewich—một tín hiệu mạnh về vai trò của yếu tố quân sự trong thỏa thuận.

Phía Ukraine cũng thể hiện thái độ tích cực. Ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine; khẳng định hai bên đang hướng tới “một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Ông cho biết phiên họp thứ hai trong đêm 23/11; sẽ có sự tham gia đầy đủ của đại diện châu Âu nhằm thống nhất dự thảo.

Theo ông Rustem Umierov, đại diện Ukraine tại đàm phán; bản dự thảo điều chỉnh đã phản ánh “đa số các ưu tiên của Kyiv”.

Phản ứng của Tổng thống Trump và thời hạn thỏa thuận

Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết Tổng thống Trump “khá hài lòng” với tiến triển ban đầu tại Geneva. Tuy nhiên, trước đó ông Trump đã chỉ trích Ukraine và một số quốc gia châu Âu; vì “thiếu ghi nhận nỗ lực hòa giải của Mỹ”.

Khi được hỏi về khả năng thay đổi nội dung kế hoạch; ông Rubio khẳng định đây là “tài liệu mở” và “sẽ tiếp tục; hoàn thiện dựa trên phản hồi của các bên”.

Thời hạn mà Tổng thống Trump đặt ra cho Ukraine – ngày 27/11 – được cho là có thể gia hạn. Ông Rubio dự đoán một thỏa thuận bước đầu có thể đạt được trong “thời gian rất ngắn”.

Mặc dù không được mời tham dự, Nga sẽ tham gia thảo luận trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi Mỹ thúc đẩy chỉnh sửa kế hoạch ban đầu; châu Âu được cho là đã đưa ra đề xuất riêng; trong đó bác bỏ một số điều khoản gây tranh cãi; đặc biệt là điều khoản liên quan lãnh thổ Donetsk và Lugansk và việc hạn chế Ukraine gia nhập NATO.

Đề xuất của EU cũng đưa ra mô hình đảm bảo an ninh; tương tự Điều 5 NATO và yêu cầu duy trì một số nhượng bộ; như việc đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia dưới sự giám sát quốc tế.

Cuộc đàm phán bước vào giai đoạn quyết định

Đặc phái viên của Mỹ Keith Kellogg cho biết Washington đang ở “giai đoạn cuối” của tiến trình hòa giải.

“Chúng tôi chỉ còn cách mục tiêu khoảng hai mét;” ông nói, ám chỉ kết quả cuối cùng đang ở rất gần.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài gần ba năm; tiến triển tại Geneva được xem là bước ngoặt hiếm hoi khi các bên đều thể hiện thiện chí.

Nếu thỏa thuận đạt được trong những ngày tới; đây có thể trở thành bước đệm quan trọng; hướng tới một lộ trình hòa bình toàn diện tại châu Âu

Theo: Dân Trí