Site icon MUC News

Myanmar tổng tấn công “thánh địa lừa đảo” KK Park tại bang Kayin

Myanmar tổng tấn công "thánh địa lừa đảo" KK Park tại bang Kayin

Một tòa nhà tại trung tâm lừa đảo Shwe Kokko nằm tại Myawaddy, dọc biên giới Thái Lan - Myanmar. (Ảnh: Guardian)

Chính quyền Myanmar, đang mở đợt truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá “thánh địa lừa đảo” KK Park và Shwe Kokko tại bang Kayin; sát biên giới Thái Lan.
Chiến dịch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng an ninh Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc; nhằm xóa sổ mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Chiến dịch quy mô lớn tại “thánh địa lừa đảo” KK Park

Quân đội Myanmar, đã mở đợt tổng tấn công thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng; nhằm xóa sổ các trung tâm tội phạm mạng tại bang Kayin.
Tâm điểm của chiến dịch là KK Park và Shwe Kokko, hai khu phức hợp từng được quảng bá như dự án “thành phố mới” nhưng sau này bị biến thành trung tâm lừa đảo và rửa tiền.
Theo truyền thông nhà nước Myanmar, chiến dịch bắt đầu ngày 16/10, với hơn 2.198 người bị bắt giữ30 thiết bị Starlink bị thu giữ.
Đáng chú ý, cuộc truy quét diễn ra không có đụng độ vũ trang. Lực lượng Myanmar đã giành lại quyền kiểm soát khu vực New Lay Kay Kaw lân cận.
Trong khi đó, hàng trăm người nước ngoài, trong đó có công dân Thái Lan và Trung Quốc, đã tháo chạy sang Thái Lan qua sông Moei để tránh bị bắt.
Giới chức tỉnh Tak (Thái Lan) xác nhận đã tiếp nhận 677 người vượt biên, tiến hành hỗ trợ nhân đạo và xác minh danh tính theo quy định quốc tế.
Theo Đại tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar, chiến dịch lần này “nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia khỏi các tổ chức giả danh đầu tư để che giấu hoạt động tội phạm mạng”.

Phối hợp ba bên: Myanmar – Trung Quốc – Thái Lan siết chặt biên giới

Nguồn tin từ Naypyidaw cho biết; chiến dịch nhận hỗ trợ kỹ thuật và tình báo từ Trung Quốc và Thái Lan.
Trong năm qua, hàng nghìn nạn nhân từ các nước này; đã được giải cứu khỏi các khu phức hợp tội phạm mạng dọc biên giới Kayin.
Chính phủ Trung Quốc gây sức ép mạnh mẽ; yêu cầu Myanmar xử lý dứt điểm các “thiên đường lừa đảo” có công dân Trung Quốc bị ép buộc làm việc.
Về phía Thái Lan, Trung tướng Worathep Boonya, Tư lệnh Quân khu 3, cho biết nước này áp dụng chính sách “ba chặn” gồm cắt điện, Internet và nhiên liệu cho các khu nghi lừa đảo.
Ông cũng khẳng định, lực lượng đặc nhiệm Naresuan đã được lệnh phối hợp liên ngành; để ngăn chặn người vượt biên và truy bắt nghi phạm.
Các hoạt động này, được đánh giá là nỗ lực phối hợp khu vực mạnh mẽ nhất từ trước tới nay; trong việc xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới Đông Nam Á.

Cáo buộc nhóm vũ trang KNU và nhà đầu tư nước ngoài

Tại cuộc họp báo ngày 22/10, Thiếu tướng Zaw Min Tun; lần đầu công khai cáo buộc một số lãnh đạo KNU – Liên minh Quốc gia Karen – trực tiếp tham gia điều hành KK Park.
Theo ông, các lãnh đạo này đã lợi dụng danh nghĩa phát triển kinh tế để chiếm dụng đất, ký kết hợp đồng đầu tư bất hợp pháp và trục lợi từ hoạt động cờ bạc, bảo kê.
Nguồn thu bất hợp pháp; được cho là dùng để tài trợ cho lực lượng vũ trang và các hành động bạo lực.
Tài liệu an ninh cho thấy KK Park nằm ở phía nam Myawaddy, do Lữ đoàn 6 – KNU kiểm soát, trong khi Shwe Kokko do Lực lượng Biên phòng (BGF) điều hành ở phía bắc.
Nhiều đối tượng bị bắt có liên hệ với các nhà đầu tư Trung Quốc và Campuchia, sử dụng mạng lưới tài chính qua Singapore, Dubai và Hong Kong để rửa tiền.
Theo chuyên gia khu vực, Myanmar đang đối mặt bài toán nan giải khi vừa muốn triệt phá tội phạm; vừa phải duy trì ổn định với các nhóm vũ trang địa phương.

Theo: Znews