Bất ngờ ngừng tim khi chờ khám, nam thanh niên 33 tuổi được bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quảng Nam cấp cứu kịp thời, hồi phục ngoạn mục.
- Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng hóa đơn tiền điện lên mạng xã hội
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- Chồng ngoại tình: 3 sai lầm khiến người vợ đánh mất cả hôn nhân lẫn phẩm giá
Cứu sống bệnh nhân ngừng tim ngay tại khu vực chờ khám
Tối 7/8, TS.BS Phan Tấn Quang – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; kiêm Trưởng khoa Nội Tim mạch – xác nhận đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tim đột ngột ngay trong lúc đang chờ khám bệnh.
Bệnh nhân là anh N.M.P. (33 tuổi, trú tại xã Lâm Phong, tỉnh Quảng Ngãi), đến bệnh viện khám tim mạch vào ngày 22/7 do cảm thấy mệt, đau tức ngực.
Trong lúc ngồi ghế chờ đến lượt, anh P. bất ngờ rơi vào trạng thái ngưng tim, ngưng thở. Ngay khi phát hiện tình trạng nguy kịch; đội ngũ y bác sĩ khoa nội tim mạch đã khẩn trương ép tim ngoài lồng ngực để cấp cứu.
Hồi sinh trong tích tắc nhờ phản ứng khẩn cấp
Chỉ sau hơn một phút cấp cứu tích cực; bệnh nhân có mạch trở lại, bắt đầu có ý thức và tự thở. Ngay lập tức, anh P. được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng, được theo dõi và điều trị chặt chẽ.
Tuy nhiên, diễn tiến sau đó chuyển biến xấu: bệnh nhân tụt SpO₂ chỉ còn 30 – 40%, huyết áp hạ sâu; rơi vào trạng thái lơ mơ, suy hô hấp nặng. Trước tình thế nguy cấp, các bác sĩ quyết định đặt nội khí quản; dùng thuốc vận mạch và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng can thiệp mạch (Cath Lab).
Can thiệp nội mạch khẩn cấp, giữ lại sự sống
Tại Cath Lab, các bác sĩ tiến hành hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi. Sau khoảng 30 phút can thiệp; tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: chỉ số SpO₂ tăng lên 95 – 97%, huyết áp ổn định, giảm dần nhu cầu dùng thuốc vận mạch.
Hồi phục thần kỳ sau điều trị chuyên sâu
Sau quá trình điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc và khoa Nội tim mạch; sức khỏe bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn. Anh P. không còn đau ngực, khó thở và đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.
TS.BS Phan Tấn Quang nhận định, đây là ca ngưng tuần hoàn – hô hấp do nhồi máu diện rộng, nguy cơ tử vong rất cao. Việc xử trí nhanh chóng, chính xác cùng hệ thống trang thiết bị và kỹ thuật can thiệp chuyên sâu đã đóng vai trò then chốt giúp cứu sống bệnh nhân.
Theo: Vietnamnet