Nâng chuẩn phúc lợi an sinh giai đoạn 2021–2025 ghi nhận nhiều kết quả với tổng chi hơn 1,1 triệu tỷ đồng; tỷ lệ nghèo giảm còn 1,3%; an sinh xã hội mở rộng đa tầng.
- Iran cảnh báo trả đũa nếu Mỹ tấn công; Washington rút bớt nhân sự Trung Đông
- Người Việt Nam duy nhất giành học bổng danh giá; vượt qua hơn 900 ứng viên
- 5 bệnh làm tăng acid uric; cần lưu ý
Nâng chuẩn phúc lợi an sinh qua giảm nghèo; tăng thu nhập
Trong nhiệm kỳ 2021–2025; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn quốc giảm từ 4,4% xuống khoảng 1,3%. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tập trung tạo việc làm; đào tạo nghề; tín dụng ưu đãi và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2025 đạt khoảng 58 triệu đồng/người/năm; tăng 1,4 lần so với năm 2020. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt mức 43–46 triệu đồng/người/năm. Hệ thống hạ tầng xã hội tiếp tục cải thiện; với 99% dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.
Song song đó; chính sách tiền lương được điều chỉnh mạnh. Từ 1/7/2024; lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng; lương hưu; trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công đều được nâng mức hưởng.
Qua giáo dục; y tế; nhà ở nâng phúc lợi an sinh
Giáo dục trở thành trụ cột an sinh quan trọng khi học sinh công lập được miễn học phí từ năm học 2025–2026. Trẻ em theo học cơ sở ngoài công lập cũng được Nhà nước hỗ trợ theo khung quy định. Chính sách này hướng tới bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh.
Trong lĩnh vực y tế; mục tiêu khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân từ năm 2026 và tiến tới miễn viện phí cơ bản theo bảo hiểm y tế vào năm 2030 đã được xác lập. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 95%; giảm dần gánh nặng chi trả cho người dân.
Về nhà ở, chương trình xóa nhà tạm; nhà dột nát hoàn thành sớm với hơn 334.000 căn được xây mới hoặc sửa chữa. Nhà ở xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; với hơn 650.000 căn đang triển khai; góp phần cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an sinh lâu dài cho người thu nhập thấp.
Theo: VnExpress

