Nắng nóng gay gắt dự báo sẽ diễn ra trên diện rộng tại miền Bắc và miền Trung từ ngày 24 đến 27/5, với mức nhiệt có nơi vượt ngưỡng 39 độ C.
- Túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được bán hơn 14 tỷ đồng
- Nữ sinh Vĩnh Long và cuộc làm việc về sai phạm điều tra
- Trứng vịt lộn: Lợi ích dinh dưỡng và những lưu ý cho sức khỏe
Diễn biến nắng nóng gay gắt trên diện rộng
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng thời tiết cực đoan này bắt đầu xuất hiện từ ngày 22/5 tại khu vực miền Trung. Tại đây, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ C, trong khi các vùng núi phía Tây có thể ghi nhận mức nhiệt vượt mức 37 độ C. Ở phía Bắc, nắng nóng cũng đã lan tỏa đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình với mức nhiệt dao động từ 35 đến 36 độ C.
Tiếp nối diễn biến này, từ ngày 23/5, vùng áp thấp nóng phía Tây bắt đầu quá trình phát triển và mở rộng mạnh mẽ về phía Đông Nam. Sự thay đổi này khiến tình trạng nắng nóng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh thành miền Trung. Đặc biệt, tại khu vực Trung Bộ, do chịu thêm tác động của hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào, cường độ nóng bức sẽ trở nên dữ dội hơn so với các khu vực khác.
Dự báo trong những ngày tiếp theo, nền nhiệt tại cả hai miền sẽ liên tục tăng dần theo thời gian. Đợt thời tiết này được nhận định là sẽ có diễn biến gay gắt hơn hẳn so với đợt nắng nóng gần nhất xảy ra vào giữa tháng 5. Các cơ quan chuyên môn xác định giai đoạn từ ngày 24 đến 27/5 sẽ là thời điểm nắng nóng đạt mức đỉnh điểm trên diện rộng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
Dự báo mức nhiệt và thời điểm kết thúc
Trong giai đoạn cao điểm của đợt nóng này, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến từ 36 đến 39 độ C. Tuy nhiên, tại các vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt hoàn toàn có khả năng vọt lên trên 39 độ C. Những số liệu này cho thấy tính chất khắc nghiệt của đợt thiên tai khí tượng lần này khi so sánh với các dữ liệu lịch sử trong cùng thời kỳ.
Các chuyên gia khí tượng cũng đưa ra lưu ý quan trọng về sự chênh lệch giữa nhiệt độ dự báo và thực tế. Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C, hoặc thậm chí lớn hơn tùy thuộc vào điều kiện mặt đệm như đường nhựa hay bê tông tại các đô thị. Điều này làm gia tăng đáng kể áp lực lên sức khỏe của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ và những người trực tiếp lao động dưới ánh nắng.
Tình trạng nắng nóng diện rộng dự kiến sẽ duy trì và kéo dài cho đến hết ngày 27/05. Sau thời điểm này, do sự thay đổi của các hình thế thời tiết chi phối, nền nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ mới bắt đầu có dấu hiệu suy giảm và kết thúc. Những ngày cuối tháng 5 được dự đoán sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể về thời tiết, giúp giải tỏa bớt không khí oi bức kéo dài nhiều ngày qua.
Theo: Báo Người Lao Động

