Nắng nóng kỷ lục, đang bao trùm nhiều quốc gia, từ châu Âu đến châu Á; khiến nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C. Hiện tượng thời tiết cực đoan này không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng; mà còn là hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu toàn cầu.
- Nhật Bản chấn động vì nắng nóng kỷ lục: 36 người tử vong, hơn 34.000 ca cấp cứu
- Bắc Kinh phát cảnh báo khẩn cấp: Mưa lũ trút xuống như “thác đổ”, hơn 70.000 người sơ tán
- Trái đất xuất hiện hai mùa mới do tác động của con người
Biến đổi khí hậu đẩy thế giới vào mùa hè khắc nghiệt nhất trong lịch sử
Trong mùa hè năm 2025, các quốc gia trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, khiến đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Nhiệt độ tăng cao chưa từng thấy đang đẩy nhiều nơi vào tình trạng cảnh báo khẩn cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt và nền kinh tế.
Tây Ban Nha – Cái nóng “thiêu đốt” ở châu Âu
Tại Tây Ban Nha, đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè đã bắt đầu từ ngày 3/8. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia (AEMET), nhiều vùng tại Andalusia và Extremadura có thể chạm mức 45°C, trong khi thủ đô Madrid và các tỉnh miền Trung ghi nhận 40–42°C. Hình ảnh du khách, dùng ô, quạt tay để che nắng tại quảng trường Plaza Mayor; là minh chứng rõ ràng cho tình trạng thời tiết cực đoan.
Hy Lạp: Lao động tạm dừng vì thời tiết khắc nghiệt
Nhiệt độ ngột ngạt, đã khiến nhiều công nhân tại các xưởng đóng tàu ở Perama (gần Athens); buộc phải ngừng làm việc tạm thời. Việc sử dụng thiết bị cơ khí trong điều kiện trên 40°C; làm tăng nguy cơ sốc nhiệt và tai nạn lao động.
Bắc Âu “nóng chưa từng có”
Những quốc gia, vốn có khí hậu ôn hòa như Phần Lan và Na Uy; cũng không thoát khỏi tác động. Cuối tháng 7, Rovaniemi (Phần Lan) ghi nhận nhiệt độ lên tới 31°C. Tại Na Uy, tháng 7 năm 2025 là tháng nóng thứ ba kể từ năm 1901, với mức nhiệt trung bình cao hơn tới 2,8°C so với thông thường.
Nhật Bản thiết lập hàng loạt kỷ lục nhiệt độ
Ngày 4/8, Nhật Bản đã thiết lập tới 17 mức nhiệt kỷ lục mới. Thành phố Komatsu (tỉnh Ishikawa) chạm mốc 40,3°C, mức cao nhất từng ghi nhận. Thành phố Toyama đạt 39,8°C, phá vỡ kỷ lục lịch sử.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết; tháng 6 và 7/2025 là hai tháng nóng nhất kể từ khi nước này bắt đầu lưu trữ dữ liệu vào năm 1898.
Hàn Quốc: Trẻ em tìm đến đài phun nước để “giải nhiệt”
Tại thủ đô Seoul, và các thành phố lớn của Hàn Quốc, trẻ em và người lớn đổ xô ra các công viên có đài phun nước công cộng để tránh nóng. Nắng nóng đã khiến chính phủ phải đưa ra cảnh báo sức khỏe cộng đồng.
Trung Quốc: Hầm trú bom cũ trở thành nơi “tránh nóng”
Thành phố Trùng Khánh, ghi nhận nhiệt độ lên tới 44°C vào ngày 3/8, buộc chính quyền phát cảnh báo mức cao nhất. Số ngày có nền nhiệt vượt 35°C đã gấp đôi so với trung bình nhiều năm.
Người dân, đặc biệt là giới trẻ;đã tận dụng các hầm tránh bom cũ và ga tàu điện ngầm có điều hòa để tránh nóng. Ban đêm, nhiều người xuống sông Dương Tử hoặc sông Gia Lăng để bơi giải nhiệt.
Iraq: Khủng hoảng năng lượng giữa nắng nóng
Tại Basra và Najaf, người dân phải dội nước lên người, vận chuyển đá lạnh để đối phó với cái nóng cực đoan. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao đã khiến lưới điện quá tải. Chính phủ buộc phải áp dụng cắt điện luân phiên, đồng thời thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời để giảm áp lực.
Tình trạng toàn cầu: Nguy cơ sốc nhiệt gia tăng
Tại Mỹ và nhiều khu vực khác, nhiệt độ thực tế chỉ khoảng 38°C, nhưng do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và độ ẩm, cảm nhận có thể lên tới 45°C. Hơn 170 triệu người Mỹ đã phải đối mặt với các cảnh báo sốc nhiệt trong mùa hè này.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa của các đợt nắng nóng cực đoan; là do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Việc phát thải khí nhà kính, phá rừng và đô thị hóa không kiểm soát; đang khiến Trái Đất nóng lên nhanh chóng.
Giải pháp thích nghi trong thời tiết nắng nóng
Người dân toàn cầu đang tìm mọi cách để giảm nhiệt:
- Tránh ra ngoài khi trời nắng đỉnh điểm (10h–16h)
- Uống đủ nước, hạn chế hoạt động thể chất
- Tận dụng không gian có điều hòa, ga tàu, hầm mát
- Sử dụng phun sương, đài phun nước công cộng
- Tăng cường cảnh báo và hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ nhỏ
*Đợt nắng nóng năm 2025 là một lời cảnh tỉnh rõ ràng về sự cấp bách của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Không chỉ các nước đang phát triển mà ngay cả những quốc gia có hạ tầng tiên tiến; cũng đang phải vật lộn với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Giải pháp lâu dài cần sự hợp tác toàn cầu và ý thức trách nhiệm từ mỗi cá nhân.
Theo: tapchitrithucznewsvn