Site icon MUC News

NATO tăng viện trợ quân sự Ukraine

Tổng thư ký NATO và Tổng thống Ukraine. (Ảnh: Khai Mở)

NATO dự định chi 50 tỷ USD hỗ trợ quân sự Ukraine năm nay, giữ vững cam kết với Kyiv dù các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Hỗ trợ quân sự Ukraine đạt mức cao kỷ lục

Theo Giuseppe Cavo Dragone, NATO đã chi hơn 33 tỷ USD hỗ trợ Ukraine từ đầu năm 2025. Kế hoạch nâng tổng viện trợ lên 50 tỷ USD vào cuối năm tập trung vào cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho Kyiv. Số tiền này giúp Ukraine tăng cường năng lực quốc phòng trước các thách thức từ Nga.
Dragone nhấn mạnh NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Kyiv bất chấp các nỗ lực hòa bình giữa Mỹ và Nga. Ông kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga, cho rằng chúng làm suy yếu nội bộ Moscow. Theo ông, các biện pháp này đang tạo áp lực lớn lên Tổng thống Putin, làm gia tăng căng thẳng trong nước.

Hỗ trợ quân sự Ukraine không bao gồm gửi quân

Dragone phủ nhận khả năng NATO triển khai quân tới Ukraine, dù Anh và Pháp từng đề xuất ý tưởng này. Ông khẳng định liên minh chưa từng thảo luận vấn đề này trong các cuộc họp nội bộ. Thay vào đó, NATO ưu tiên cung cấp viện trợ tài chính và quân sự để hỗ trợ Kyiv hiệu quả hơn.
Sau các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trump, Putin và Zelensky, NATO vẫn giữ vững cam kết hỗ trợ Ukraine. Dragone cho rằng các lệnh trừng phạt đang làm suy yếu vị thế của Putin. Lập trường của NATO là tiếp tục viện trợ mà không tham gia trực tiếp vào xung đột.

Na Uy đẩy mạnh hỗ trợ cho Kyiv

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store thông báo sẽ chi 8,5 tỷ USD hỗ trợ Ukraine vào năm 2026. Khoản tiền thuộc Chương trình Nansen sẽ được trình Quốc hội trước bầu cử tháng 9. Số tiền này chủ yếu dùng để mua thiết bị quân sự cho lực lượng Ukraine.
Năm nay, Na Uy đã chi 8 tỷ USD, tập trung vào cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine. Store bày tỏ mong muốn duy trì mức hỗ trợ này, củng cố cam kết của Na Uy với NATO. Điều này thể hiện sự đoàn kết của Na Uy trong việc hỗ trợ Kyiv.

Theo: Khai Mở