Site icon MUC News

NATO và Mỹ cập nhật tình hình thương vong của binh sĩ Nga trên chiến trường

thương vong của binh sĩ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte trao đổi tại Hội nghị an ninh Munich lần thứ 62, ngày 14-2. (Ảnh: báo Khai Mở).

Bên lề hội nghị an ninh, các quan chức thảo luận về thương vong của binh sĩ Nga cùng kế hoạch hỗ trợ Ukraine và triển vọng của những cuộc đàm phán hòa bình tới.

Liên quân phương Tây đánh giá thiệt hại và năng lực phòng thủ

Hội nghị an ninh Munich ngày 14/02 trở thành tâm điểm với những báo cáo chi tiết về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte dẫn nguồn tin tình báo cho biết phía Nga đã chịu khoảng 65.000 binh sĩ thương vong chỉ trong vòng 60 ngày qua. Đây được coi là mức tổn thất đặc biệt nghiêm trọng trong tiến trình diễn ra cuộc xung đột.

Ông Rutte khẳng định NATO đủ năng lực ngăn chặn mọi hành động quân sự nhắm vào khối và sẵn sàng giành chiến thắng trong bất kỳ tình huống tấn công nào từ phía Nga ở thời điểm hiện tại. Các quốc gia thành viên hiện đang tập trung nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố các vành đai phòng thủ dọc theo biên giới phía Đông của liên minh.

Giới lãnh đạo NATO nhấn mạnh việc Nga phải chịu cái giá đắt về nhân mạng là hệ quả tất yếu của chiến dịch quân sự kéo dài. Đồng thời, liên minh cam kết sẽ duy trì sức mạnh quân sự này trong nhiều năm tới để bảo đảm Nga không dám thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào các quốc gia trong khối.

Áp lực quốc tế gia tăng hướng tới cuộc đàm phán tại Geneva

Đồng quan điểm về sự tổn thất của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra con số ước tính khoảng 7.000 đến 8.000 binh sĩ Nga thương vong hàng tuần. Ông Rubio tái khẳng định cam kết của Washington trong việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao để sớm kết thúc chiến sự tại Ukraine.

Tại Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và châu Âu là yếu tố sống còn đối với an ninh của Ukraine và toàn khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo phương Tây, kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump và các đối tác châu Âu gia tăng các biện pháp gây áp lực lên điện Kremlin.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại Geneva vào tuần tới dưới sự điều phối của Mỹ. Tổng thống Zelensky bày tỏ sự lạc quan và hy vọng rằng tiến trình đàm phán này sẽ mang lại kết quả tích cực, chấm dứt xung đột dựa trên những nội dung thảo luận thực chất giữa các bên liên quan.

Theo: Khai Mở