Nepal sẽ lắp đặt lại hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực biên giới với Trung Quốc, sau trận lũ khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và gần 4.000 người mất tích ở hai nước.
- Ba sinh mạng và đường đi lệch khỏi mục tiêu ban đầu
- Giá xăng tăng mạnh, dầu diesel và mazut cùng giảm
- Trà Quế và hành trình được thế giới gọi tên
Cảnh báo sạt lở bằng cảm biến và vệ tinh
Chính phủ Nepal dự kiến lắp cảm biến địa chấn, camera và hệ thống kết nối vệ tinh tại Timure, khu định cư biên giới thuộc huyện Rasuwa. Đây là một trong những khu vực nhạy cảm của biên giới Nepal với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.
Theo nguồn tin Chính phủ Nepal được Reuters dẫn ngày 2/9, địa hình tại khu vực đã thay đổi sau trận lũ quét quy mô lớn. Điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm các vụ sạt lở và đặt ra yêu cầu phải triển khai hệ thống cảnh báo sớm.
Trọng tâm của kế hoạch là hệ thống vệ tinh VSAT. Công nghệ này giúp các trạm giám sát duy trì kết nối ngay cả khi mạng di động bị gián đoạn. Nhờ đó, cơ quan chức năng có thể phát hiện nhanh các nguy cơ mới và phát cảnh báo.
Trước mắt, Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal (NDRRMA) sẽ lắp đặt camera, cảm biến và hệ thống VSAT tại một địa điểm. Sau đó, hệ thống sẽ được mở rộng sang những khu vực khác.
Các quan chức Nepal đã khảo sát khu vực bằng trực thăng để đánh giá vị trí phù hợp đặt thiết bị.
Vài phút có thể quyết định thiệt hại
Sau thảm họa, Trung Quốc cho biết đã chia sẻ với Nepal hình ảnh các khu vực bị ảnh hưởng, dữ liệu vệ tinh và thủy văn, cùng thông tin cảnh báo sớm về các hồ chắn dòng ở thượng nguồn.
Điểm quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm không nằm ở việc nó có thể ngăn được lũ hay sạt lở. Nó không làm được điều đó. Giá trị của hệ thống nằm ở khoảng thời gian mà nó tạo ra trước khi thiên tai xảy đến.
Theo kế hoạch, hệ thống có thể cảnh báo cơ quan chức năng và cộng đồng ở hạ lưu về nguy cơ lũ lụt trước đó vài phút. Khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng trong một thảm họa, vài phút có thể là khoảng cách giữa việc kịp di chuyển người dân và việc chỉ còn cách ghi nhận hậu quả.
Sau trận lũ vừa qua, Nepal đang phải đưa hệ thống cảnh báo trở lại những khu vực có nguy cơ cao. Việc lắp đặt tại Timure vì thế không chỉ là bổ sung thiết bị, mà còn là cách biến dữ liệu về địa hình, thủy văn và nguy cơ sạt lở thành cảnh báo có thể đến với người dân trước khi quá muộn.
Nguyễn Hiệp (tổng hợp )

