Những trận mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 10, đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở Nepal; khiến hàng chục người thiệt mạng. Tuy nhiên, phản ứng nhanh chóng của chính phủ lâm thời đã giúp giảm thiểu thương vong và thiệt hại.
- Băng nhóm Vi Ngộ và loạt vụ án bị khởi tố
- Shark Bình và lùm xùm tiền ảo AntEX
- Các vụ lừa đảo trực tuyến bùng nổ tại Bỉ
Cảnh báo sớm và chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ Nepal
Từ ngày 3/10, Cục Thủy văn và Khí tượng Nepal (DHM) đã liên tục phát đi cảnh báo; về khả năng xuất hiện mưa cực lớn tại khu vực miền Đông và đồng bằng Terai. Nắm bắt tình hình, Thủ tướng lâm thời Sushila Karki; ngay lập tức chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Chính phủ, không chỉ ra thông báo cảnh báo sớm đến người dân mà còn phối hợp với lực lượng cảnh sát và quân đội; để kiểm tra các vùng có nguy cơ cao. Tại thủ đô Kathmandu, cảnh sát địa phương đã phát loa thông báo liên tục; khuyến cáo người dân tránh xa khu vực có nguy cơ lở đất.
Việc chủ động, phong tỏa giao thông ở các tuyến đường huyết mạch; cũng được triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro khi mưa lớn gây ngập cục bộ. Các tuyến cao tốc chính bị tạm ngừng lưu thông, và các phương tiện được yêu cầu dừng tại khu vực an toàn.
Các biện pháp khẩn cấp: Sơ tán dân, phong tỏa giao thông, nghỉ lễ phòng ngừa
Trong những ngày mưa lớn đỉnh điểm; hơn 41 hộ dân ở huyện miền núi Ilam đã được sơ tán đến nơi an toàn. Quân đội và cảnh sát phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Chính phủ Nepal, còn công bố kỳ nghỉ lễ quốc gia kéo dài hai ngày (5–6/10); để hạn chế di chuyển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Bộ trưởng Năng lượng kiêm người đứng đầu Bộ Phát triển Đô thị, ông Kulman Ghising; đã trực tiếp đi kiểm tra các tuyến đường bị sạt lở và yêu cầu hạn chế phương tiện qua lại.
Bên cạnh đó, các đội kỹ thuật cùng máy đào được bố trí sẵn tại những điểm có nguy cơ sạt lở; đảm bảo có thể can thiệp nhanh khi tình huống khẩn cấp xảy ra.
Thách thức và bài học cho tương lai
Dù đã có phản ứng nhanh, thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở Nepal vẫn rất nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường, cầu và hệ thống điện nước bị tàn phá khiến việc tái thiết gặp khó khăn.
Giáo sư Pawan Bhattarai từ Đại học Tribhuvan cho rằng, dù lượng mưa năm nay không cao bất thường; nhưng hiện tượng “mưa siêu cục bộ” và tần suất thiên tai gia tăng rõ rệt là hậu quả của biến đổi khí hậu.
Ông nhấn mạnh rằng, để giảm thiểu thảm họa trong tương lai; Nepal cần chuyển hướng sang quản lý tổng thể lưu vực sông; ổn định sườn dốc và kiểm soát dòng chảy – những yếu tố cốt lõi nhưng thường bị xem nhẹ.
Theo: Tin Tức