Site icon MUC News

Nga bác đề nghị đàm phán của Ukraine: Khi ngôn từ ngoại giao chưa tìm thấy tiếng nói chung

Nga bác đề nghị đàm phán của Ukraine: Khi ngôn từ ngoại giao chưa tìm thấy tiếng nói chung

Ông Putin ra hiệu trong cuộc gặp với đại diện các hãng thông tấn quốc tế, nơi ông bày tỏ quan điểm về triển vọng đàm phán với Ukraine.(Ảnh :Chụp màn hình báo Khai Mở)

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định việc đàm phán với ông Zelenskyy hiện là “vô ích”, trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về các điều kiện tiên quyết.

Ngày 5/6, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn trước đề xuất đối thoại mới nhất từ phía Ukraine. Nhà lãnh đạo điện Kremlin cho rằng một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vào thời điểm này là “vô ích” và “thô lỗ”. Động thái này diễn ra ngay sau khi Kyiv gửi đi những tín hiệu về một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua.

Khoảng cách giữa đề xuất hòa bình và thực tế chiến trường

Trước đó, vào ngày 4/6, ông Zelenskyy đã gửi một bức thư ngỏ tới Moscow, đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại các quốc gia trung gian như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia Ả Rập. Trong thư, phía Ukraine bày tỏ sự sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh toàn diện, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2/2022.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận thấy Moscow đang đặt ra những nghi ngại về thực tâm của Kyiv. Ông Putin dẫn chứng vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một ký túc xá đại học tại vùng Luhansk do Nga kiểm soát hôm 22/5 khiến 21 người tử vong để đặt câu hỏi về môi trường đối thoại.Theo quan điểm của phía Nga, những hành động quân sự như vậy đang làm xói mòn khả năng thiết lập các cuộc gặp gỡ cá nhân

Triển vọng đàm phán vẫn còn để ngỏ

Bên cạnh việc bác bỏ đàm phán, ông Putin cũng đưa ra những nhận định mang tính phân tích về diễn biến cuộc chiến. Ông cho rằng phía Ukraine đã tạo ra một môi trường khiến mọi nỗ lực ngoại giao trở nên bất khả thi. Ngược lại, trong thông điệp của mình, ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng phía Nga đã không lường trước được mức độ kháng cự từ Ukraine cũng như quy mô thực tế của cuộc xung đột.

Một số nhà quan sát cho rằng, việc cả hai bên liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn trong khi vẫn nhắc đến “đàm phán” cho thấy đây có thể là một phần của cuộc chiến tâm lý và ngoại giao trên trường quốc tế. Hiện tại, với việc Moscow từ chối tham gia các cuộc thảo luận tiềm năng, triển vọng về một giải pháp hòa bình ngắn hạn vẫn còn là một dấu hỏi lớn, khi cả hai bên dường như vẫn đang tìm kiếm lợi thế trên thực địa trước khi thực sự ngồi vào bàn tiệc ngoại giao.

Theo: Báo Khai Mở