Site icon MUC News

Nga cảnh báo châu Âu về nguy cơ chiến tranh sau loạt sự cố UAV

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Dân Trí)

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo các sự cố liên quan đến máy bay không người lái (UAV) ở châu Âu là lời nhắc nhở nghiêm khắc về mối nguy chiến tranh; đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Moscow đứng sau các vụ việc này.

Nga phủ nhận liên quan, kêu gọi châu Âu “tỉnh táo”

Phát biểu ngày 6/10, ông Dmitry Medvedev cho rằng;những vụ gián đoạn tại một số sân bay ở Đức và Đan Mạch gần đây; không có bằng chứng nào cho thấy Nga hoặc các lực lượng thân Nga có liên quan.

“Những người ủng hộ đất nước chúng tôi ở châu Âu sẽ không hành động lộ liễu như vậy. ‘Điệp viên và nội gián’ của chúng tôi đều có nhiệm vụ riêng”; ông Medvedev viết trên kênh Telegram chính thức.

Theo cựu Tổng thống Nga, các sự cố UAV này là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho châu Âu; cho thấy chiến tranh không còn là khái niệm xa vời ;mà đã bắt đầu tác động đến lục địa này.

“Điều quan trọng nhất là người châu Âu;đã cảm nhận được mối nguy hiểm của chiến tranh”, ông nhấn mạnh.

Phương Tây nghi ngờ, Moscow phản pháo

Trong tháng qua, nhiều quốc gia châu Âu báo cáo phát hiện hàng loạt UAV bay gần sân bay; căn cứ quân sự và các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Một số quan chức phương Tây ám chỉ đây có thể là “máy bay không người lái Nga”; nhưng chưa công bố bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov; phản bác mạnh mẽ các cáo buộc này, gọi đó là “vô căn cứ” và “mang tính chính trị”. Ông dẫn ví dụ một công dân Croatia bị bắt gần sân bay Frankfurt (Đức) vì phóng UAV;hay một số vụ tương tự ở Na Uy liên quan tới công dân Đức và Trung Quốc ;để chứng minh rằng “không phải mọi sự cố UAV đều có bàn tay Nga”.

“Câu chuyện về UAV thật kỳ lạ, nhưng không có lý do nào để đổ lỗi cho Nga. Nhiều chính trị gia châu Âu đang cố tìm ‘bóng dáng Nga’ trong mọi vấn đề”, ông Peskov nói.

Moscow nhiều lần bác bỏ liên hệ với các vụ UAV ở châu Âu; cho rằng đây là “chiêu trò gieo rắc sợ hãi” của phương Tây; nhằm biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng và tiếp tục chính sách đối đầu với Nga.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) thậm chí cáo buộc Ukraine; có thể đang dàn dựng các “vụ khiêu khích UAV” để đổ lỗi cho Moscow; qua đó lôi kéo NATO can dự sâu hơn vào cuộc xung đột.

Theo: Dân Trí