Site icon MUC News

Nga cáo buộc Ukraine tấn công bằng UAV vào dinh thự của Putin, Kyiv bác bỏ và chỉ trích phản ứng của ba quốc gia

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin(Ảnh: Chụp màn hình/ NEXTA X)

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin, song Kyiv phủ nhận hoàn toàn và chỉ trích phản ứng của một số quốc gia.

Nga mới đây cáo buộc Ukraine gửi máy bay không người lái tấn công một trong những dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo hãng tin Phoenix News (Trung Quốc), trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được tiến triển, Moskva đã đưa ra cáo buộc rằng Kyiv âm mưu tấn công một dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ “sự phẫn nộ tột cùng” trước thông tin này, trong khi UAE, Ấn Độ và Pakistan cũng đã lên tiếng. Phía Ukraine sau đó mạnh mẽ bác bỏ, cho rằng đây là thông tin bịa đặt do Nga dựng lên.

Theo báo cáo, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vào rạng sáng ngày 29/12 (giờ địa phương), Ukraine đã sử dụng 91 máy bay không người lái nhằm vào dinh thự tổng thống tại tỉnh Novgorod, song toàn bộ số UAV này đều bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn. Bộ Quốc phòng Nga cũng ra tuyên bố khẳng định rằng trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 29/12, lực lượng Ukraine đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng UAV nhắm vào mục tiêu này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Ukraine đã tấn công dinh thự của Vladimir Putin bằng 91 máy bay không người lái vào đêm 29/12

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng bất chấp các diễn biến trên, Nga sẽ không rút khỏi tiến trình đàm phán hiện tại. Tuy nhiên, ông cáo buộc chính quyền Ukraine đã “chuyển sang chủ nghĩa khủng bố nhà nước”, đồng thời cho biết Moskva sẽ điều chỉnh lập trường đàm phán và đã xác định các mục tiêu cũng như thời điểm tiến hành các biện pháp đáp trả.

Đáp lại cáo buộc từ phía Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhanh chóng tuyên bố trên mạng xã hội rằng thông tin về vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin là “hoàn toàn bịa đặt”. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng đăng tải trên X vào ngày 30/12, cho biết sau gần một ngày, Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào, bởi theo ông, “vụ tấn công đơn giản là không hề xảy ra”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy lên mạng xã hội bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng Ukraine tấn công dinh thự của Putin, gọi đây là “sự bịa đặt hoàn toàn”.

Ngoại trưởng Sybiha cũng trực tiếp nêu tên UAE, Ấn Độ và Pakistan, bày tỏ sự thất vọng trước các tuyên bố liên quan đến “một sự kiện chưa từng xảy ra”. Ông cho biết khi tên lửa Nga tấn công một tòa nhà chính phủ Ukraine vào ngày 7/9/2025, ba quốc gia này đã không đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào. Ông đồng thời cáo buộc Nga có tiền lệ lâu dài trong việc lan truyền thông tin sai lệch và kêu gọi các quốc gia không nên phản ứng với những tuyên bố chưa được kiểm chứng, nhằm tránh làm suy yếu các nỗ lực hòa bình gần đây.

Về phản ứng quốc tế, theo Phoenix News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào ngày 29/12 rằng ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin cùng ngày. Ông nhấn mạnh đây là thời điểm đặc biệt nhạy cảm, cho rằng “một cuộc tấn công trên chiến trường là một chuyện, nhưng tấn công nơi ở của một nguyên thủ quốc gia lại là chuyện khác”, đồng thời bày tỏ “sự phẫn nộ tột cùng” trước các báo cáo. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng vụ tấn công có thể không xảy ra và cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu sự thật.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về các báo cáo liên quan đến vụ tấn công vào dinh thự tổng thống Nga.

Ngoài ra, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đăng tải thông điệp trên mạng xã hội vào ngày 30/12, bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước các thông tin liên quan và kêu gọi các bên tập trung vào giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, tránh các hành động có thể làm suy yếu nỗ lực hòa bình. Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ra tuyên bố lên án những hành động được đề cập trong các báo cáo, cho rằng chúng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ và người dân Nga.

Bộ Ngoại giao UAE cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ “âm mưu tấn công” nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin, tái khẳng định lập trường phản đối mọi hành vi bạo lực làm suy yếu an ninh và ổn định, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với Nga.

Theo: Newtalk (Bản dịch)