Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố không còn ràng buộc bởi lệnh cấm triển khai tên lửa INF, phản ứng trước động thái quân sự ngày càng mạnh từ Mỹ và NATO
- Lạc trắng và lạc đỏ loại nào ngon hơn? Góc nhìn từ dinh dưỡng đến hương vị truyền thống
- HĐBA LHQ họp khẩn vì Gaza, hàng chục con tin nguy kịch
- Tiêm kích Mỹ ngăn chặn máy bay dân sự gần sân golf của ông Trump
Nga tuyên bố chấm dứt lệnh cấm triển khai tên lửa INF
Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo chính thức về việc chấm dứt các giới hạn tự áp đặt liên quan đến việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất.
Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng của Nga, được cho là nhằm đáp trả các hành động tăng cường vũ khí chiến lược của Mỹ và các đồng minh trong thời gian gần đây.
Căng thẳng gia tăng sau khi INF sụp đổ
Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào năm 2019, Nga vẫn duy trì lập trường kiềm chế. Moscow tuyên bố không triển khai các hệ thống tên lửa bị cấm trước đây tại những khu vực nhạy cảm, miễn là Washington cũng không thực hiện điều đó.
Tuy nhiên, Nga cho rằng các động thái gần đây từ phía Mỹ và NATO đang làm xói mòn ổn định chiến lược.
Mỹ và đồng minh tăng cường vũ trang châu Âu, châu Á
Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ đã tiến hành thử nghiệm và triển khai nhiều hệ thống tên lửa tầm trung như Typhon, Dark Eagle, PrSM… tại Đan Mạch, Philippines, Australia và một số quốc gia châu Âu.
Các hệ thống phóng đa nòng HIMARS và M270 – hiện được sử dụng ở Ukraine – cũng có thể mang theo tên lửa thuộc phạm vi cấm theo INF. Đáng lo ngại hơn, Mỹ có kế hoạch triển khai lâu dài các hệ thống này tại Đức từ năm 2026.
Nga khẳng định sẽ đáp trả để duy trì thế cân bằng
Trước những diễn biến trên, Moscow cảnh báo nguy cơ mất ổn định an ninh khu vực và toàn cầu. Việc các cảnh báo từ Nga không được Mỹ và NATO hồi đáp buộc nước này phải hành động.
Nga tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp quân sự – kỹ thuật phù hợp nhằm duy trì thế cân bằng chiến lược trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Theo: VOV