Nga cáo buộc Ukraine chưa từng có ý định đàm phán, chỉ lợi dụng đối thoại để câu giờ và kiếm thêm vũ khí, trong khi Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự khi hòa đàm bị đình trệ.
- Giải rượu đúng cách tại nhà An toàn, nhanh và hiệu quả
- Cháy ôtô trong chung cư ở TP HCM, lửa lan sang xe 7 chỗ
- Xác định giới tính bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng
Moscow chỉ trích Kiev “không muốn hòa bình” và đổ lỗi qua lại
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/11 cho rằng Ukraine đã chấm dứt đàm phán ;và “chưa từng có ý định đàm phán ngay từ đầu”. Bà cáo buộc Kiev dùng đàm phán như vỏ bọc để kéo dài thời gian, củng cố lực lượng; và yêu cầu thêm vũ khí từ phương Tây.
Bà Zakharova dẫn bài viết của The Times dựa trên phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa, xem đây là “bằng chứng” cho thấy Kiev không muốn đối thoại thực chất. Nga cho rằng Ukraine phớt lờ các đề xuất cụ thể, kể cả trao đổi tù binh, và chỉ thực hiện chưa đến 30% thỏa thuận đã có.
The Times trước đó cho biết các cuộc tiếp xúc giữa hai nước trong năm qua không đạt tiến triển, dẫn đến việc đàm phán bị đình chỉ. Ông Kislitsa quy trách nhiệm cho Nga, nêu lập trường cứng rắn của Moscow khiến đàm phán bế tắc.
Điện Kremlin khẳng định đã ghi nhận phát ngôn từ phía Ukraine. Người phát ngôn Dmitry Peskov cảnh báo nếu đối thoại không thể tiếp tục, Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự. Ông nhấn mạnh Ukraine “sớm muộn vẫn phải đàm phán nhưng từ vị thế yếu hơn”, đồng thời khẳng định Nga vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao khi điều kiện cho phép.
Nhiều lãnh đạo quốc tế dự báo chiến sự sẽ kết thúc bằng đàm phán
Trong bối cảnh đàm phán đình trệ; nhiều lãnh đạo quốc tế nhận định xung đột Ukraine cuối cùng vẫn phải trở lại bàn đối thoại. Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng cuộc chiến “đang tiến gần đến hòa bình”; nhưng cần sự thống nhất lập trường từ phương Tây – điều mà theo ông hiện chưa tồn tại.
Ông Orban; cho rằng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy hòa đàm, còn châu Âu lại muốn tiếp tục hỗ trợ Kiev nhằm tìm kiếm “vị thế đàm phán tốt hơn”. Ông chỉ trích việc EU chi khoản lớn viện trợ Ukraine trong khi chính châu Âu đang gặp khó khăn tài chính.
Ngoại trưởng ;Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhận định đàm phán là “không thể tránh khỏi”; khẳng định Ankara là địa điểm duy nhất được cả hai bên chấp nhận. Ông mô tả chiến sự đã bước sang giai đoạn tồi tệ, tập trung vào phá hủy hạ tầng và gia tăng sử dụng máy bay không người lái.
Theo ông Fidan; cả Nga và Ukraine đều chưa thể công khai đề xuất đàm phán vì lo ngại bị xem là yếu thế; nhưng hòa bình chắc chắn sẽ đến.
Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine không gia nhập NATO; phi quân sự hóa phi phát xít hóa và công nhận “thực tế lãnh thổ”; trong khi Kiev bác bỏ vì cho rằng đó là điều kiện đầu hàng. Một số phân tích cho rằng Moscow đang đẩy mạnh chiến dịch ở Donbass ;và Zaporizhia để giành lợi thế trước các cuộc thương lượng có thể diễn ra dưới thời chính quyền Mỹ mới.
Theo: Dân Trí

