Điện Kremlin ngày 20/10 khẳng định lập trường của Nga về khả năng tạm dừng giao tranh dọc các tiền tuyến tại Ukraine vẫn giữ nguyên, bác bỏ đề xuất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
- Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: thị trường quà tặng sôi động, dịch vụ làm đẹp “cháy” hàng
- Những dấu hiệu nguy hiểm bất thường khi đau dạ dày, cần chữa trị kịp thời
- Nguy cơ đột quỵ tăng mạnh ở người trẻ: Báo động đỏ từ CDC
Nga bác đề xuất ngừng bắn, giữ lập trường cứng rắn
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chủ đề “đóng băng xung đột” đã được Mỹ nêu ra nhiều lần dưới các hình thức khác nhau. Tuy nhiên, phía Nga luôn khẳng định lập trường nhất quán: sẽ không tạm ngừng giao tranh hay rút lui khỏi các khu vực đang kiểm soát.
Ông Peskov nhấn mạnh: “Lập trường của Nga không thay đổi. Điều này đã được khẳng định rõ ràng trong các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ.”
Theo các nguồn tin quốc tế, Moscow yêu cầu Kiev chấp nhận nhượng lại toàn bộ tỉnh Donetsk như một điều kiện tiên quyết, điều mà Ukraine kiên quyết bác bỏ.
Những tuyên bố của Nga được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17/10. Một số nguồn tin cho biết, Ukraine rời cuộc họp trong tâm trạng thất vọng khi Washington bị cho là gây sức ép buộc Kiev nhượng bộ lãnh thổ.
Moscow tăng cường tấn công hạ tầng Ukraine
Trong khi các cuộc thảo luận ngoại giao còn chưa tiến triển, chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết quân đội Nga đã tập kích nhiều cơ sở hạ tầng hậu cần, bao gồm cảng và tuyến đường sắt quan trọng.
Các công nhân cảng được sơ tán kịp thời nên không có thương vong, nhưng hoạt động giao thông đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số chuyến tàu tại khu vực Uzhhorod – Kharkiv và Kharkiv – Lviv phải tạm dừng hoặc đổi tuyến do thiệt hại hạ tầng.
Ông Oleksandr Pertsovskyi – người đứng đầu hệ thống đường sắt Ukrzaliznytsia – cho biết Nga đang tập trung tấn công các tuyến vận tải chính nhằm cắt đứt liên kết hậu phương với tiền tuyến, đặc biệt tại vùng Sumy và Chernihiv.
Ukraine đáp trả bằng tấn công trạm điện Nga
Cùng thời điểm, lực lượng Ukraine được cho là đã đánh trúng một trạm biến áp quan trọng trên lãnh thổ Nga. Đáp lại, quân đội Nga mở thêm hai đợt tấn công lớn vào khu vực Chernihiv trong đêm 19 và rạng sáng 20/10, khiến hơn 55.000 người mất điện.
Công ty năng lượng Chernihivoblenergo cho biết thiệt hại “rất lớn”, các kỹ sư đang khẩn trương khôi phục điện cho người dân. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 cùng 60 máy bay không người lái tấn công từ bốn hướng, trong đó khoảng 40 chiếc là loại Shahed.
Theo: Người lao động