Site icon MUC News

Nga thử thành công siêu tên lửa hạt nhân Burevestnik

Tên lửa Burevestnik trong vụ phóng thử năm 2018. (Ảnh: VnExpress)

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov ngày 26/10/2025 thông báo thử nghiệm thành công tên lửa hạt nhân Burevestnik, bay 14.000 km trong 15 giờ, được Putin gọi là “vũ khí độc nhất”.

Thử nghiệm Burevestnik: Bước tiến chiến lược của Nga

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov ngày 26/10/2025 cho biết Nga thử thành công tên lửa hành trình Burevestnik (9M730) ngày 21/10. Tên lửa bay 14.000 km trong khoảng 15 giờ, chưa đạt giới hạn. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh đây là “vũ khí độc nhất trên thế giới”, không quốc gia nào sở hữu. Ông ra lệnh bắt đầu giai đoạn cuối chuẩn bị hạ tầng để triển khai thực tế.

Thử nghiệm diễn ra trong tập trận huấn luyện lực lượng hạt nhân chiến lược, với sự tham gia của lực lượng trên bộ, không và biển. Putin cho biết các mục tiêu chính đã đạt được, khẳng định Burevestnik bất khả chiến bại trước hệ thống phòng thủ hiện tại và tương lai, nhờ tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay khó đoán.

Burevestnik là một trong 6 siêu vũ khí Nga công bố tháng 3/2018, nhằm duy trì vị thế siêu cường và cân bằng với Mỹ. NATO gọi nó là SSC-X-9 Skyfall.

Burevestnik sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) với lò phản ứng hạt nhân nhỏ, không cần tầng nén như động cơ tua-bin thông thường. Tốc độ cao nén khí vào động cơ; nhiệt từ lò phản ứng đốt nóng khí, tạo lực đẩy qua cửa xả. Lò hạt nhân cung cấp năng lượng gần như vô tận, cho phép bay liên tục nhiều năm nếu hệ thống dẫn đường ổn định.

Tên lửa liên tục đổi hướng để tránh radar và phòng không trên biển, tấn công từ hướng bất ngờ. Tuy nhiên, phát triển gặp khó khăn: 13 thử nghiệm từ 2017-2019 thất bại; vụ nổ 2019 giết 5 nhà khoa học. Thử nghiệm gần đây nhất tháng 10/2023, nhưng lần này được xác nhận hoàn tất các mục tiêu chính. Putin lưu ý cần tiếp tục công việc trước khi đưa vào trực chiến.

Theo: VnExpress