Site icon MUC News

Nga tung “AK-47 biết bay” thế hệ mới, Ukraine loay hoay đối phó

Nga tung “AK-47 biết bay” thế hệ mới, Ukraine loay hoay đối phó

Một máy bay không người lái Lancet (Ảnh: Dân Trí)

Nga đưa vào sử dụng biến thể mới của UAV cảm tử Lancet – được ví như “AK-47 biết bay” – với khả năng tấn công chính xác và kháng nhiễu mạnh, gây lo ngại cho phòng không Ukraine.

Theo các nguồn tin quân sự Ukraine, biến thể nâng cấp của UAV Lancet đã xuất hiện trên chiến trường với hiệu suất vượt trội. UAV có thể hoạt động ở cự ly xa hơn, tấn công sâu phía sau phòng tuyến đối phương và gần như miễn nhiễm với hệ thống tác chiến điện tử.

Các video được chia sẻ rộng rãi cho thấy nhiều khí tài của Ukraine bị phá hủy bởi Lancet, trong đó có xe tăng, pháo phản lực và radar di động. Giới phân tích nhận định Nga đã tích hợp công nghệ điều hướng tiên tiến, cho phép UAV tự tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu mà không cần hỗ trợ trinh sát.

Vũ khí “thông minh giá rẻ” của Nga

Được phát triển bởi tập đoàn Kalashnikov, Lancet là minh chứng cho triết lý “vũ khí hiệu quả không cần phức tạp”. Thiết kế nhỏ gọn, vật liệu nhẹ và khả năng “tàng hình” trước radar giúp UAV này khó bị phát hiện. Với giá thành thấp, Nga có thể triển khai Lancet trên quy mô lớn, tạo áp lực liên tục lên phòng tuyến Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng việc Nga chuyển sang sử dụng Lancet mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến tranh không người lái. Khi UAV có thể tự hoạt động mà không cần kiểm soát trực tiếp, hiệu suất chiến đấu và tốc độ phản ứng tăng đáng kể.

“Dao mổ” trên bầu trời Ukraine

Tên gọi “Lancet” – nghĩa là “dao mổ” – phản ánh độ chính xác của vũ khí này. Trong khi các hệ thống phòng không Ukraine đang vật lộn với chi phí lớn và giới hạn kỹ thuật, Nga chỉ cần sử dụng Lancet giá rẻ để gây thiệt hại tương đương.

“AK-47 biết bay” không chỉ là biểu tượng của sự tiến hóa công nghệ UAV Nga mà còn cho thấy cách Moscow đang tái định hình chiến lược tấn công trên không trong kỷ nguyên chiến tranh hiện đại.

Theo: Dân Trí