Sau một đêm Kiev rung chuyển bởi các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án Nga là lực cản cho nỗ lực hòa bình. Đáp lại, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tố phương Tây “im hơi lặng tiếng” khi Nga bị UAV tập kích hàng loạt.
- Thanh Hóa: Chị 8 tuổi lao xuống sông cứu em, cả hai cùng thiệt mạng đầy thương tâm
- Công an Đồng Nai vào cuộc vụ lập barie thu phí xe tải trái phép ở Trảng Bom
- Trang phục người H’Mông – Bản sắc rực rỡ giữa đại ngàn
Kiev trúng đòn dữ dội, Zelensky yêu cầu tăng cường trừng phạt
Sáng 24-5 (giờ địa phương), Ukraine thông báo đã hứng chịu cuộc tấn công lớn từ Nga, với hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Kiev cùng nhiều khu vực khác. Báo cáo cho biết ít nhất 15 người bị thương, một số tòa nhà bị phá hủy, đặc biệt ở khu Obolon phía tây bắc Kiev.
Phát biểu trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây là “bằng chứng rõ ràng” về việc Nga không thiện chí với các nỗ lực ngừng bắn. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt.
“Chúng tôi đã trải qua một đêm khốc liệt. Càng chậm trễ hành động, cái giá hòa bình càng trở nên đắt đỏ,” ông Zelensky nhấn mạnh.
Các nhân chứng ở Kiev mô tả những đợt UAV nối tiếp bay qua thành phố, kèm theo tiếng nổ lớn và pháo phòng không vang lên dồn dập. Cảnh sát và lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ tán và hỗ trợ người dân.
Medvedev lên tiếng: Châu Âu đang “lựa chọn sự im lặng”
Trong khi phía Ukraine chỉ trích Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev – hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – đã phản ứng mạnh mẽ. Ông khẳng định những cáo buộc về việc Nga “phản ứng quá mức” là không thỏa đáng, nhất là khi Nga đang phải đối mặt với các đợt tấn công UAV quy mô lớn từ phía Ukraine.
Theo Medvedev, trong những ngày gần đây, 500 UAV đã được phóng vào lãnh thổ Nga, nhiều trong số đó nhằm vào khu vực dân cư và thủ đô Matxcơva. Ông cáo buộc các quốc gia châu Âu đã “im lặng một cách đáng ngờ”, dù bản thân những cuộc tấn công này diễn ra ngay trước các dịp lễ lớn như Ngày Chiến thắng 9-5.
“Khi UAV dội xuống thủ đô chúng tôi, không ai lên tiếng. Nhưng khi chúng tôi đáp trả, lập tức bị chỉ trích là quá tay,” ông Medvedev bày tỏ.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã tuyên bố Nga sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng trước các cuộc tấn công mà Moscow cho rằng “vi phạm luật pháp quốc tế”.
Leo thang nguy hiểm và thế bế tắc ngoại giao
Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía càng làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột tiếp tục leo thang. Trong bối cảnh các nỗ lực trung gian hòa bình vẫn chưa đạt kết quả, các bên liên quan dường như đang mắc kẹt trong vòng xoáy trả đũa quân sự.
Các nhà quan sát cảnh báo, nếu không có bước đột phá ngoại giao thực sự, tình hình chiến sự sẽ còn kéo dài với hậu quả nặng nề cho cả hai quốc gia và khu vực xung quanh.
Theo: Tuổi Trẻ