Site icon MUC News

Nga Ukraine ồ ạt không kích đáp trả nhau

Nga Ukraine ồ ạt không kích đáp trả nhau

UAV phát nổ tại Kiev rạng sáng 14-11 (Ảnh: Dân Trí)

Đêm 13-11 rạng sáng 14-11, Nga và Ukraine ồ ạt không kích đáp trả, tạo nên một trong những chiến dịch UAV lớn nhất từ khi xung đột bắt đầu, gây ảnh hưởng đến nhiều cơ sở năng lượng và cảng biển ở hai nước.

Nga Ukraine: UAV Ukraine tập kích nhiều cơ sở tại Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn ít nhất 216 UAV của Ukraine trên 11 vùng và Biển Đen trong đêm 13-11, rạng sáng 14-11. Trong số này, 66 UAV rơi xuống vùng Krasnodar và 45 chiếc ở Saratov. Đây là một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Nga không công bố thương vong hay mức thiệt hại, nhưng xác nhận hiệu quả đánh chặn. Các đợt tập kích diễn ra khi chuỗi cơ sở năng lượng ở phía nam Nga liên tục trở thành mục tiêu.

Theo nhiều kênh Telegram Nga và chính quyền địa phương, UAV Ukraine đã tấn công thành phố cảng Novorossiysk thuộc Krasnodar Krai, gây hư hại một nhà ga dầu và tạo ra đám cháy lớn. Mục tiêu còn bao gồm tổ hợp dầu Sheskharis – điểm cuối của đường ống do Transneft vận hành.

Sở chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar Krai cho biết một số cơ sở ven biển bị hư hại. Hãng RIA Novosti thông tin thêm một tàu dân sự trong cảng trúng hỏa lực khiến 3 thủy thủ bị thương. Novorossiysk – trung tâm quan trọng của mạng lưới hậu cần và năng lượng Nga ở Biển Đen – nhiều lần bị Ukraine tấn công.

Ukraine mở rộng mục tiêu tấn công sang các nhà máy lọc dầu

Ukraine cũng nhắm vào nhà máy lọc dầu ở Saratov cách biên giới Ukraine khoảng 600km, thuộc sở hữu Rosneft, công suất 140.000 thùng/ngày. Nhà máy đã bốn lần bị tập kích trong mùa thu năm nay, từng phải tạm dừng tiếp nhận dầu vào tháng 8.

Các lực lượng Ukraine áp dụng chiến thuật mới trong các trận đánh ban đêm, phối hợp UAV thông thường với UAV trinh sát điều khiển theo thời gian thực. Một số đợt tấn công sử dụng UAV Lyuty và FP-1 để đánh và gây nhiễu, còn FP-2 để hiệu chỉnh và xác định vị trí phòng không. FP-2 của Fire Point mang đầu đạn 105kg, có thể tấn công mục tiêu kiên cố ở khoảng cách hàng trăm km. Các kíp vận hành FP-2 theo dõi và điều chỉnh đòn đánh dựa trên hình ảnh mục tiêu.

Nga mở đợt không kích lớn vào Kiev

Song song với các đợt tấn công của Ukraine, Nga tăng cường không kích quy mô lớn vào Ukraine. Đêm 13-11, Nga tập kích thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác bằng hàng trăm UAV và tên lửa, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Trong những tháng gần đây, Moscow gia tăng tần suất tấn công vào các cơ sở năng lượng Ukraine, nhằm đẩy đối phương vào một mùa đông khắc nghiệt. Ngày 8-11, các thành phố Ukraine hứng chịu “một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trực tiếp nhằm vào các cơ sở năng lượng lớn nhất” kể từ khi chiến sự nổ ra.

Đợt tấn công này buộc nhiều thành phố, gồm Kiev, phải cắt điện khẩn cấp hơn 12 giờ để ổn định hệ thống năng lượng.

Theo: Dân Trí