Nga viện trợ vùng lũ Huế 29 tấn hàng cứu trợ gồm thuyền cứu nạn; chăn, màn, lều trại và thực phẩm, được chuyển đến Việt Nam sáng 30/10. Lô hàng thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và sự hỗ trợ kịp thời cho người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.
- Cảnh báo: 3 đầu số điện thoại lạ tuyệt đối không được nghe hay gọi lại
- Rau bắp cải – loại rau “trăm lớp” tốt cho sức khoẻ
- Không khí lạnh “lạ thường” tràn về: Hà Nội rét sớm giữa tháng 10
Nga viện trợ vùng lũ Huế 29 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp
Sáng 30/10, chuyên cơ SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự; Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga hạ cánh tại sân bay Nội Bài; mang theo 29 tấn hàng viện trợ cho Việt Nam.
Trong số hàng có 58 thuyền cứu nạn; 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 bộ chăn, 1.000 bộ màn, 55 lều trại cùng nhiều thực phẩm đóng hộp. Toàn bộ lô hàng được chuyển giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để phân phối đến TP Huế, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt lũ.
Tại lễ tiếp nhận, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đã trao hàng cho ông Nguyễn Trường Sơn; Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Đại sứ gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Nga sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai.
Nga viện trợ vùng lũ Huế thể hiện tình hữu nghị bền chặt
Ngay sau khi tiếp nhận, lô hàng được vận chuyển đến TP Huế trong ngày 30/10 để tổ chức cấp phát cho người dân vùng lũ. Ông Nguyễn Trường Sơn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Nga; khẳng định cơ quan sẽ điều phối và phân phối nhanh chóng, kịp thời đến các khu vực bị ảnh hưởng.
Trước đó, thông qua cơ chế Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Việt Nam cũng đã tiếp nhận 7,2 triệu USD tiền mặt và 2,5 triệu USD hàng hóa từ hơn 30 đại sứ quán và tổ chức quốc tế để khắc phục hậu quả sau bão Bualoi và Matmo.
Việc Nga gửi viện trợ lần này cho thấy tinh thần tương thân tương ái và tình hữu nghị truyền thống lâu dài giữa hai quốc gia; đồng thời góp phần giúp người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn; ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ ở miền Trung
Đợt mưa lũ lớn tại miền Trung – đặc biệt ở Huế; Đà Nẵng, Quảng Ngãi – đã khiến 10 người thiệt mạng, 8 người mất tích; 51 ngôi nhà đổ sập và hơn 128.000 hộ dân ở 90 xã, phường bị ngập sâu. Ngoài ra; hơn 4.300 ha lúa, 657 ha cây ăn quả bị thiệt hại, nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông bị sạt lở, chia cắt giao thông.
Trước đó, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã trải qua 20 loại hình thiên tai; trong đó có 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới; làm 238 người chết và gần 400 người bị thương. Thiệt hại vật chất ước tính lên đến 35.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD, khiến GDP giảm 0,2%.
Những con số này cho thấy tính cấp thiết của việc tăng cường hợp tác quốc tế; trong đó các khoản viện trợ như của Nga viện trợ vùng lũ Huế đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai; ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.
Theo: VnExpress

