Site icon MUC News

Nga xuyên thủng “phòng tuyến thép” 45km của Ukraine ở Zaporizhia

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 25/11. Lực lượng Moscow cắm cờ tại một số ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ về phía Huliaipole. Vạch màu vàng thể hiện chiến tuyến cũ (Ảnh: Chụp màn hình / Dân Trí)

Trong 18 ngày, quân đội Nga phá vỡ tuyến phòng thủ dày đặc của Ukraine tại Zaporizhia, kiểm soát nhiều vị trí chiến lược và mở ra bước ngoặt lớn trên chiến trường phía Đông.

Nga phá vỡ tuyến phòng thủ then chốt ở uspennivka

Cụm tác chiến Vostok của Nga mở chiến dịch từ đầu tháng 10; tiến sâu vào cửa ngõ phía đông Zaporizhia chỉ trong 18 ngày. Lá cờ Nga được treo trên tòa nhà chính quyền Ukraine ở Uspenivka ngày 6/11; đánh dấu sự sụp đổ của tuyến phòng thủ sông Yanchur, từng được Kiev xem là “phòng tuyến thép”. Sau đà tiến này; Nga tạo ra khoảng trống hơn 45km trên mặt trận và mở rộng kiểm soát với tốc độ trung bình 3,3km mỗi ngày.

Các tập đoàn quân số 5, 29, 35 ;và 36 của Nga áp dụng chiến thuật cơ giới tốc độ cao, chiếm 23 khu định cư trong 12 ngày với lực lượng hơn 60.000 quân. Hiệu suất chiến đấu được tăng nhờ UAV trinh sát và điều chỉnh hỏa lực. Ở nhiều hướng, Ukraine thiếu quân số ;và đạn dược, khiến hệ thống phòng thủ ba lớp nhanh chóng rạn vỡ. Trong ngày đầu đột phá; Nga thực hiện 127 phi vụ UAV, phá hủy nhiều trận địa pháo và kho đạn, làm tê liệt khả năng phản kháng của Kiev.

Trận địa huliaipole trở thành tâm điểm sau khi tuyến yanchur sụp đổ

Sau khi Uspenivka thất thủ; Nga tập trung vào Huliaipole – vị trí chiến lược cách nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia khoảng 65km. Từ đầu tháng 11; các mũi tấn công được triển khai theo thế “gọng kìm” từ phía bắc và phía nam; đồng thời đẩy mạnh tấn công bằng UAV Lancet và pháo binh. Nhiều vũ khí phòng không Ukraine bị phá hủy, bao gồm ba bệ phóng Buk trong một ngày giao tranh.

Tại tuyến sông Gaichur, Ukraine chỉ duy trì được chiều sâu phòng thủ trung bình dưới 8km. Lực lượng dự bị khó cơ động vì bị pháo Nga áp chế liên tục. Một số đơn vị Ukraine thiếu đạn, nhiên liệu và suy giảm tinh thần chiến đấu. Nga đã mở rộng độ sâu chiến dịch từ 95km lên 150km, tạo ra “vòng vây bán phần” quanh Zaporizhia và đặt Ukraine trước nguy cơ mất tới 5.000km² vùng kiểm soát nếu Nga tiến được tới sông Dnieper.

Chiến dịch ở Zaporizhia cho thấy ưu thế của Nga về hỏa lực; tác chiến thông tin và chỉ huy, góp phần định hình lại cục diện chiến trường. Trong bối cảnh tuyến phòng thủ Dnieper mới hoàn thành khoảng 30%, Ukraine đối diện nguy cơ tổn thất lớn nếu không nhanh chóng củng cố hệ thống phòng thủ

Theo: Dân Trí