Nhờ sự phản ứng nhanh nhạy, ba học sinh tại Lâm Đồng đã kịp thời dùng gạch chặn đứng chiếc xe tải đang trôi lùi xuống dốc do hỏng phanh.
- Mua bán người dưới 16 tuổi: Đôi nam nữ bị bắt
- Bão mùa đông tàn khốc tại Mỹ: Ít nhất 29 người thiệt mạng, gần 200 triệu dân
- Xử phạt Trà sữa La Boong, bún riêu cô Hương Béo, Phở Hào, Cơm đốt thố Lão Đại
Ngăn chặn tai nạn bằng sự nhanh trí
Vào khoảng 16h35 ngày 19/1, không gian yên tĩnh gần trường nội trú tại Đức Trọng bị xáo trộn bởi một chiếc xe tải mất kiểm soát. Ba nam sinh lớp 8 khi đang di chuyển ngoài cổng trường đã là những người đầu tiên phát hiện phương tiện này đang lùi tự do mà không có người lái bên trong.
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thay vì hoảng sợ, các em đã chọn cách đối mặt để ngăn chặn rủi ro. Liêng Hót Gia Hưng cùng hai người bạn là K’Liêm và Bon Yô Jẵn Sam đã phối hợp rất ăn ý để tìm cách dừng chiếc xe nặng hàng tấn đang dần tăng tốc theo đà dốc.
Sự quyết đoán thể hiện qua việc các em vừa chạy theo báo động cho người lớn, vừa trực tiếp dùng các vật nặng như gạch để chặn bánh xe. Chính những viên gạch đơn sơ đó đã trở thành vật cứu cánh, giữ cho chiếc xe tải đứng yên trước khi nó có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc cho khu vực xung quanh.
Khen thưởng xứng đáng cho nỗ lực cứu người
Hành động của ba em học sinh lớp 8A1 đã nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo địa phương và cộng đồng dân cư tỉnh Lâm Đồng. Chủ tịch UBND xã Đức Trọng khẳng định việc làm của các em là minh chứng cho sự dũng cảm và kỹ năng xử lý tình huống xuất sắc trong điều kiện nguy hiểm.
Việc trao tặng giấy khen không chỉ là một thủ tục hành chính mà là sự ghi nhận chân thành đối với những “người hùng nhí”. Những hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn lao này đã giúp bảo vệ toàn vẹn tài sản và sự an toàn cho các hộ gia đình sống lân cận ngôi trường.
Câu chuyện về Gia Hưng, K’Liêm và Jẵn Sam nhanh chóng được chia sẻ như một bài học về sự quan sát và lòng tốt. Qua đó, nhà trường cũng khuyến khích học sinh noi gương các em, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người và có ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại địa phương.
Theo: Khai Mở

