Site icon MUC News

Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai Nghị định 232 về quản lý kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ để quản lý thị trường vàng (Ảnh: TCTT)

Nghị định 232/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ có hiệu lực từ 10/10. Ngân hàng Nhà nước cho biết đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành.

Hoàn thiện quy định cấp phép sản xuất và kinh doanh vàng

Chiều 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà thông tin về tiến độ thực hiện Nghị định 232/2025. Đây là văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, NHNN sẽ trực tiếp cấp phép cho các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đủ điều kiện tham gia sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua bán vàng miếng và sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Điều kiện, hồ sơ và thủ tục cấp phép sẽ do Thống đốc NHNN quy định cụ thể, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đồng thời cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Phối hợp liên ngành quản lý thị trường vàng

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, Nghị định 232 có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Trong quá trình triển khai; NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ cùng các cơ quan liên quan nhằm giám sát thị trường vàng, ngăn chặn hành vi găm hàng; thao túng giá và xử lý nghiêm các vi phạm.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra; kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, bất động sản, chứng khoán. Đặc biệt, với mặt hàng vàng, Thủ tướng nhấn mạnh cần sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý Nhà nước để ổn định thị trường.

Xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng

Điểm mới quan trọng trong Nghị định 232 là việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Theo đó; một số ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về vốn; năng lực quản trị và vận hành sẽ được phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy nguồn cung vàng miếng trên thị trường vẫn hạn chế. Tại Hà Nội, nhiều thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều thông báo hết hàng. Tại TP.HCM, người dân phải xếp hàng dài trước các cửa hàng Mi Hồng; SJC để mua vàng với số lượng giới hạn.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh – SJC vượt 135 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn gần 131 triệu đồng/lượng – việc triển khai nhanh Nghị định 232 được kỳ vọng sẽ góp phần bình ổn thị trường; hạn chế tình trạng khan hiếm và đầu cơ.

Theo: TCTT