Ngành du lịch đề nghị các địa phương tăng biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn du khách. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu kiểm tra, ngăn chặn trộm cắp, lừa đảo, đeo bám. Các cơ sở dịch vụ phải niêm yết giá công khai. Đồng thời bán đúng giá niêm yết trong hai kỳ nghỉ.
- Quán ăn cũng tăng giá dịp cận Tết, người lao động thêm áp lực chi tiêu
- Tết Dương lịch 2026: Khám phá các tọa độ vui chơi, giải trí tại Thanh Hóa
- Hà Nội bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại 6 điểm trung tâm, cửa ngõ Thủ đô
Ngành du lịch yêu cầu chủ động kế hoạch phục vụ khách Tết 2026
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa gửi văn bản tới Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành. Văn bản nhằm chuẩn bị cho Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các địa phương được đề nghị chỉ đạo ban quản lý khu, điểm du lịch xây dựng phương án phục vụ khách. Doanh nghiệp cần chủ động nguồn lực, hàng hóa, thực phẩm. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phải thực hiện nghiêm. Mục tiêu là bảo đảm chất lượng phục vụ và an toàn du lịch.
Siết kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm ảnh hưởng hoạt động du lịch
Cục đề nghị phối hợp cơ quan chức năng để kiểm tra và kiểm soát thường xuyên. Lực lượng tại điểm đến cần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm. Các hành vi được nêu gồm trộm cắp, lừa đảo, đeo bám, gây phiền hà cho du khách. Cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Điểm đến phải “tuyệt đối không nâng giá, ép giá”. Các địa phương cũng cần bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ du khách. Kiến nghị, phản ánh phải được tiếp nhận và giải quyết nhanh.
Quản lý quảng cáo, công khai đường dây nóng, bảo đảm phòng cháy và vệ sinh
Cục yêu cầu không quảng cáo hoặc hợp tác quảng cáo thông tin sai sự thật. Nội dung thiếu cơ sở khoa học, gây nhầm lẫn cũng bị nghiêm cấm. Đơn vị vi phạm phải “chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Các khu du lịch và doanh nghiệp cần thiết lập, công khai đường dây nóng hỗ trợ du khách. Công tác phòng, chống cháy nổ phải được kiểm tra định kỳ. Vệ sinh an toàn thực phẩm cần giám sát chặt trong cao điểm Tết. Đồng thời, địa phương được khuyến khích tổ chức lễ hội, sự kiện phù hợp nếp sống văn minh. Qua đó quảng bá hình ảnh điểm đến và sản phẩm du lịch.
Theo: Khai Mở

